Nhật Bản siết chặt điều kiện xin visa vĩnh trú
Chính phủ Nhật Bản đang dự định bổ sung yêu cầu về năng lực tiếng Nhật và kỹ năng hòa nhập xã hội vào quy trình xét duyệt visa vĩnh trú. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cân nhắc tăng gấp đôi thời gian cư trú tối thiểu đối với người nước ngoài muốn nhập quốc tịch.
Hiện nay, để được cấp tư cách thường trú, người nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện chính như: đã cư trú ở Nhật được 10 năm, tư cách đạo đức tốt, có khả năng tự lập tài chính, sở hữu tài sản hoặc kỹ năng cần thiết để sinh sống và việc cư trú phải có đóng góp cho lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), có nhiều trường hợp người nước ngoài sinh sống tại các địa phương không thông thạo tiếng Nhật, dẫn đến việc gặp khó khăn khi giao tiếp trong cộng đồng, thiếu hiểu biết về thủ tục hành chính và các quy định xã hội.
Nhằm giúp họ hòa nhập với cộng đồng địa phương, Chính phủ cho rằng cần phải đảm bảo năng lực tiếng Nhật và trang bị các kiến thức, quy định xã hội cho người nước ngoài lưu trú trung và dài hạn tại Nhật, thông qua các khóa học kỹ năng xã hội được quy định.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất giới hạn số lượng lao động nước ngoài với một số loại visa nhất định theo hệ thống của Chương trình đào tạo việc làm mới.
Các yêu cầu mới dự kiến sẽ được đưa vào dự thảo gói đề xuất chính sách về người nước ngoài, do Đảng LDP soạn thảo trong tháng 1/2026 để trình lên chính phủ xem xét.
Bên cạnh đó, theo định hướng mới, yêu cầu về thời gian cư trú tại Nhật để xin nhập quốc tịch sẽ được nâng từ 5 năm lên 10 năm. Theo tờ Asahi Shimbun, Chính phủ sẽ giữ nguyên quy định cư trú tối thiểu 5 năm trong Luật Quốc tịch hiện hành, nhưng trên thực tế sẽ áp dụng yêu cầu 10 năm.
Theo đó, người nước ngoài xin nhập quốc tịch cũng cần có các điều kiện tương tự như thường trú nhân, gồm: đủ thời gian cư trú tối thiểu, có đạo đức tốt, khả năng duy trì cuộc sống ổn định và phải có năng lực tiếng Nhật đủ để sinh hoạt hằng ngày.
Dù siết chặt điều kiện, chính phủ xác nhận sẽ có các trường hợp ngoại lệ đối với quy định 10 năm cư trú. Chẳng hạn, những người được đánh giá là có đóng góp cho xã hội Nhật Bản, như các vận động viên hoạt động lâu năm tại Nhật, vẫn có thể được xét nhập quốc tịch dù chưa đủ thời hạn cư trú.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận