Nhật Bản lo ngại “khủng hoảng Naphtha” có thể gây bão giá
Từ bao bì thực phẩm, túi rác cho đến vật tư y tế, tình hình bất ổn tại Trung Đông đang tạo ra những tác động dây chuyền đến đời sống thường ngày tại Nhật, mà nguyên nhân nằm ở loại nguyên liệu ít ai từng biết đến: naphtha.
Naphtha là gì và vì sao Nhật Bản phụ thuộc vào nó?
Naphtha (còn được gọi là “nafusa - ナフサ” trong tiếng Nhật) là sản phẩm hóa dầu được tinh chế từ dầu thô, tương tự như xăng hay dầu hỏa. Đây là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất xăng, nhựa, cao su tổng hợp, vật liệu đóng gói, làm dung môi mực in, chất kết dính cũng như nhiều vật tư y tế như ống tiêm, găng tay…
Theo số liệu, hơn 40% lượng naphtha sử dụng tại Nhật được nhập về từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới - đã khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng. Đến nay, lượng nhập khẩu naphtha và các loại dầu khác từ Trung Đông đến Nhật Bản đã giảm gần 37% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giá cả naphtha trong nước cũng tăng mạnh lên đến 83,2% so với đầu năm.
Khi nguồn cung trở nên bất ổn, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất tại Nhật đã buộc phải thay đổi bao bì, cắt giảm vật liệu nhựa hoặc tăng giá sản phẩm.
Bao bì trắng đen và những thay đổi trong siêu thị Nhật
Một trong những thay đổi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc hãng snack nổi tiếng Calbee thông báo chuyển sang bao bì in trắng đen cho 14 sản phẩm chủ lực, bao gồm cả sản phẩm khoai tây chiên nổi tiếng của hãng. Không chỉ vậy, hình ảnh linh vật khoai tây đội mũ quen thuộc cũng tạm thời biến mất khỏi bao bì sản phẩm.
Theo công ty, việc đổi sang bao bì trắng đen giúp cắt giảm khoảng một nửa lượng mực cần thiết để in bao bì so với mọi khi, nhất là trong bối cảnh nguồn cung dung môi và mực in từ naphtha trở nên thiếu ổn định.
Nhiều doanh nghiệp khác cũng bắt đầu điều chỉnh để tiết kiệm nguyên liệu: chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson đã thay thế nắp ly cà phê nóng từ nhựa sang giấy, Aeon lên kế hoạch giảm số lượng khay nhựa và giảm bớt màu sắc in ấn trên bao bì dòng sản phẩm Topvalu của mình. Cùng với đó, chuỗi nhà hàng Gyoza no Manshu đã tạm ngừng bán há cảo đông lạnh vì thiếu hụt khay nhựa đựng sản phẩm.
Giá cả nhu yếu phẩm gia tăng, ngành y tế cũng bị ảnh hưởng
Các nhà sản xuất thực phẩm đã lần lượt tăng giá do chi phí bao bì leo thang. Một số hãng sản xuất natto đóng hộp đã tăng giá thêm 15-20% vì chi phí màng nhựa và hộp đựng tăng mạnh.
Không chỉ vậy, tập đoàn Kao, Unicharm và Daio Paper cũng vừa thông báo sẽ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như tã giấy, giấy ăn, giấy vệ sinh mỹ phẩm, chất tẩy rửa và các sản phẩm vệ sinh hằng ngày trong quý 3 năm nay. Người dân Nhật Bản cũng đang đổ xô tích trữ túi đựng rác vì lo ngại nguy cơ thiếu hụt và tăng giá trong thời gian tới.
Tác động của tình trạng thiếu hụt naphtha không dừng lại ở ngành thực phẩm. Theo công ty nghiên cứu Teikoku Databank, có tới hơn 46.000 doanh nghiệp sản xuất tại Nhật nằm trong chuỗi cung ứng liên quan đến naphtha.
Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm hóa chất, giấy, bao bì, chất kết dính, mỹ phẩm, dược phẩm và cả sản phẩm vật tư chăm sóc y tế. Một số nơi đã bắt đầu ghi nhận tình trạng thiếu găng tay cao su, ống tiêm hoặc vật liệu cách nhiệt.
Nguy cơ đối mặt với “bão giá” leo thang
Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Hiện Chính phủ Nhật Bản cũng khẳng định nguồn cung naphtha phục vụ sản xuất trong nước vẫn đang được đảm bảo.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, những nút thắt trong cấu trúc chuỗi cung ứng phức tạp của Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết. Nhiều doanh nghiệp sản xuất hóa chất và vật liệu là các công ty vừa và nhỏ với khả năng dự trữ nguyên liệu hạn chế, khiến họ dễ bị tổn thương trước các biến động về giá cả.
Kazutaka Kobara, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết: “Có rất nhiều công ty hoạt động ở khâu cuối chuỗi cung ứng mà chính phủ khó tiếp cận được. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức mua và dự trữ nguyên liệu thấp.”
Nếu tình hình thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ và naptha tiếp tục kéo dài, giới quan sát nhận định Nhật Bản có thể sẽ còn phải đối mặt với nhiều đợt tăng giá và thay đổi trong ngành sản xuất trong thời gian tới.
kilala.vn
Nguồn: The Japan News, Nippon, ANN
Đăng nhập tài khoản để bình luận