Nhân viên cửa hàng tiện lợi Lawson giúp khách hàng thoát bẫy lừa đảo 700 triệu yên
Hai nhân viên nữ tại một cửa hàng tiện lợi Lawson ở thành phố Tomigusuku, tỉnh Okinawa đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm vào đối tượng khách hàng lớn tuổi, giúp ông thoát bẫy lừa đảo trúng thưởng 700 triệu yên (hơn 110 tỷ VND).
Sau khi đọc tin nhắn thông báo trúng thưởng trên điện thoại của vị khách, hai nhân viên lập tức nhận ra đây là một vụ lừa đảo và cố gắng giải thích để ông hiểu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn một mực khẳng định tin nhắn đó là thật và cho rằng bản thân không bị lừa.
Vì không thể thuyết phục vị khách, đồng thời lo ngại ông sẽ tìm đến một cửa hàng khác để mua thẻ nên hai nhân viên đã giữ ông lại và gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Lực lượng chức năng sau đó đã giải thích cho ông hiểu rõ hơn về sự việc.
Nhờ óc phán đoán nhạy bén và hành động kịp thời, cả hai nhân viên được Sở Cảnh sát Tomigusuku trao thư cảm ơn. Cảnh sát trưởng Ohama Yoichi đánh giá cao sự bình tĩnh, tinh thần trách nhiệm, cùng mức độ cảnh giác cao của nhân viên cửa hàng, cho rằng chính những yếu tố đó đã giúp ngăn chặn một vụ việc đáng tiếc.
Hình thức “lừa đảo đặc biệt”
Tokushu Sagi (特殊詐欺) hay “lừa đảo đặc biệt” là thuật ngữ của cảnh sát Nhật Bản để chỉ các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ xa mà kẻ xấu không cần lộ diện trực tiếp, chủ yếu qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, sau đó dùng nhiều lý do để thuyết phục nạn nhân giao tiền hoặc tài sản.
Những thủ đoạn điển hình của Tokushu Sagi là giả danh cảnh sát, yêu cầu nạn nhân nộp tiền để phục vụ điều tra các vi phạm không có thật, đồng thời đe dọa sẽ bắt giam nếu không tuân theo. Ngoài ra, kẻ lừa đảo cũng có thể giả danh người thân trong gia đình, nói rằng bản thân vừa gây tai nạn và nhờ gửi tiền bồi thường. Các thủ đoạn khác cũng bao gồm khuyến khích nạn nhân đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội…
Trong trường hợp xảy ra ở tỉnh Okinawa, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân thanh toán trước bằng tiền điện tử thông qua hình thức mua thẻ trả trước tại các cửa hàng tiện lợi. Đây tuy là cách thanh toán tiện lợi và thông dụng nhưng lại đòi hỏi người dùng phải hiểu biết chút ít về công nghệ. Vì vậy, khi thấy một người lớn tuổi loay hoay mua thẻ, nhân viên cửa hàng thường dễ sinh nghi và phát hiện ra dấu hiệu của hành vi lừa đảo.
Số tiền 3.000 yên “phụ phí” chỉ là bước đầu. Các nhóm tội phạm thường yêu cầu nạn nhân chi trả một khoảng phí nhỏ để dễ được chấp thuận, sau đó dần dần yêu cầu họ trả thêm với những lý do khác như cần đóng thuế, cần mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để đủ điều kiện nhận thưởng… Càng bỏ tiền, nạn nhân càng khó dừng lại vì tâm lý tiếc công đã bỏ ra và mong nhận được phần thưởng xứng đáng.
kilala.vn
Nguồn: soranews24, okinawatimes
Đăng nhập tài khoản để bình luận