Gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn Nhật Bản

    Vào 6 giờ chiều (giờ Nhật Bản) ngày 25/05, chính phủ Nhật Bản tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 tại 5 khu vực còn lại của Nhật Bản là Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama và Hokkaido. Các địa phương này đã đáp ứng được các tiêu chí do chính phủ đặt ra để tuyên bố khẩn cấp được gỡ bỏ như tỷ lệ các trường hợp mới dưới 0.5 trên 100.000 người.

    Trước đó vào ngày 14/5, chính phủ Nhật Bản đã quyết định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 tỉnh thành của cả nước. Ngày 21/05, chính phủ Nhật Bản tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19 tại 3 tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo.

    Như vậy, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được gỡ bỏ trên toàn nước Nhật, cho phép công dân ra ngoài tự do và các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Hi vọng những dấu hiệu tích cực này sẽ làm đà thúc đẩy giúp công dân Nhật Bản có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và nền kinh tế được tái phát triển.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản có khoảng 17.200 trường hợp dương tính với COVID-19 và hơn 853 ca tử vong.

    gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Nhật
    Gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn Nhật Bản (ảnh: japantoday.com).

    kilala.vn

    25/05/2020

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!