Giữ ly mì luôn nóng hổi với phát minh độc đáo từ Nhật Bản

    Nhưng liệu thực sự có ai cần đến dụng cụ này?

    Nhà sản xuất đồ dùng thiết yếu CB Japan Ltd đã tung ra một loại ly bằng thép không gỉ được thiết kế đặc biệt để giữ nóng mì ăn liền, có tên là NOODLE GOMUG. Theo mô tả của nhà sản xuất, vào mùa đông, nhiệt độ giảm sâu sẽ làm nguội những ly mỳ nóng hổi. Chính vì thế, sản phẩm này sẽ giúp giữ ly mì của bạn luôn trong tình trạng ấm nóng, thơm ngon.

    ly giữ nhiệt

    Cách sử dụng loại ly giữ nhiệt này rất đơn giản, bạn chỉ cần đổ nước sôi vào ly mì, đặt toàn bộ ly vào NOODLE GOMUG và đậy nắp lại, sau đó chọn thời gian thích hợp cho độ chín của mì để thưởng thức. Nếu không muốn cho ly mì vào NOODLE GOMUG ngay từ ban đầu, bạn cũng có thể chọn bất kỳ thời gian nào để hâm nóng và tiếp tục thưởng thức hương vị mì yêu thích.

    Có lẽ, NOODLE GOMUG được phát minh bởi những người yêu thích mì ăn liền nên nó thể hiện sự tinh tế đáng ngạc nhiên. Ví dụ, chiều cao của ly giữ nhiệt sẽ hơn ly mì một khoảng đủ để bạn kê miệng vào và húp nước mì dễ dàng. Đi kèm theo NOODLE GOMUG là nắp đậy làm bằng silicone, vừa giúp giữ chặt nắp giấy tránh thoát nhiệt ra ngoài, lại vừa đóng vai trò là đồ gác đũa. Phần đế của ly giữ nhiệt được tráng một lớp cao su, giúp cố định ly, tránh trơn trượt khi để trên các bề mặt khác nhau.

    ly giữ nhiệt

    Thiết kế chú trọng từng tiểu tiết.

    Theo biểu đồ, NOODLE GOMUG giữ nhiệt độ nóng lâu hơn. Ở mốc 30 phút, có sự chênh lệch lên đến 15oC so với khi không sử dụng NOODLE GOMUG.

    ly giữ nhiệt

    Biểu đồ so sánh nhiệt độ của ly mì bình thường với khi sử dụng NOODLE GOMUG.

    Chiếc cốc này có đường kính 92mm, cao 101mm, nặng khoảng 190 gram, với hai màu xanh lam và vàng. Hiện sản phẩm được bán với giá 1.980 yên (khoảng 400.000 VND) trên Amazon Nhật Bản.

    ly giữ nhiệt

    Sản phẩm có hai màu để lựa chọn. 

    Tuy nhiên, sản phẩm này lại vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu có ai ăn lâu đến nỗi mì trong ly có thể trở nên nguội hay không (thường các loại ly mì được làm từ chất liệu nhựa có thể giữ nhiệt lâu hơn bình thường). Những người bảo vệ môi trường lại đặt câu hỏi về tính khả dụng và đa nhiệm của sản phẩm này, hay liệu chúng lại mang đến rác thải kim loại cho môi trường.

    Xem thêmMì ly đầu tiên ra đời tại Nhật Bản

    kilala.vn

    [survey id="14"]

    02/12/2021

    Bài: Natsume
    Ảnh: Grapee

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!