Ga Kishi có trưởng ga mèo mới
Cô mèo tam thể Yontama đã được bổ nhiệm làm trưởng ga mèo đời thứ ba của Ga Kishi trên tuyến Kishigawa, tiếp nối truyền thống kéo dài gần hai thập kỷ. Những năm qua, Yontama cùng những chú mèo tiền nhiệm và các đồng nghiệp mèo khác đã thúc đẩy du lịch địa phương, hồi sinh tuyến đường sắt Kishigawa và truyền cảm hứng cho nhiều trưởng ga động vật khác trên khắp Nhật Bản.
Theo đó, Yontama chính thức trở thành trưởng ga đời thứ ba, kế nhiệm chú mèo Nitama đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Nitama đã giữ chức vụ trưởng ga trong suốt một thập kỷ, là chú mèo được người dân trên khắp Nhật Bản và thế giới yêu mến.
Yontama sinh ngày 17/4/2016 tại Wakayama, là một cô mèo tam thể cái duyên dáng và có tính cách thân thiện. Yontama trở thành thực tập sinh trưởng ga vào tháng 2/2017 trước khi thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Cũng trong buổi lễ tại Ga Kishi, Gotama – cô mèo tam thể sinh năm 2021, đã được bầu làm trưởng ga tại Ga Itakiso và kiêm nhiệm chức trưởng ga tại Ga Kishi.
Công ty cũng giới thiệu thành viên tập sự mới nhất là Rokutama, tám tháng tuổi, đến từ tỉnh Okayama. Rokutama đã được ông Kojima trao thư bổ nhiệm trước sự chứng kiến của các chú mèo tiền bối. Được biết Rokutama sẽ làm việc tại ga khi các trưởng ga khác nghỉ phép.
Chisako Asano, một bà nội trợ 52 tuổi đến từ Fujiidera, tỉnh Osaka, người hâm mộ lâu năm của những trưởng ga mèo cho biết: “Tôi hy vọng những chú mèo quản lý sẽ tiếp tục trông coi tuyến đường sắt Kishigawa.”
Truyền thống kéo dài gần hai thập kỷ
Truyền thống này bắt đầu với Tama, chú mèo đầu tiên đảm nhiệm vị trí trưởng ga vào năm 2007. Sự đáng yêu của Tama không chỉ chinh phục người dân địa phương mà còn thu hút sự chú ý từ quốc tế, biến tuyến đường sắt đang gặp khó khăn thành một điểm du lịch và vực dậy nền kinh tế tại các khu vực dọc tuyến Kishigawa.
Sự nổi tiếng của Tama cũng truyền cảm hứng cho việc ra mắt tuyến đường sắt mang chủ đề mèo Tama, với những thiết kế ngộ nghĩnh lấy cảm hứng từ những người bạn bốn chân.
Sau khi Tama qua đời năm 2015, cô được an táng tại đền Tama gần Ga Kishi. Di sản của Tama được kế thừa bởi Nitama (Tama II) và sau này là Yontama (Tama IV). Gotama (Tama V) và Rokutama (Tama VI) cũng gia nhập dòng dõi lừng lẫy này, tiếp tục sứ mệnh mang lại niềm vui cho hành khách và sự thịnh vượng cho khu vực.
Du khách đến Wakayama có thể đi tàu Tama Densha trên tuyến Kishigawa, chạy giữa thành phố Wakayama và Ga Kishi. Tòa nhà ga có kiến trúc thú vị mô phỏng đầu chú mèo, với phần mái lợp theo kiểu hiwadabuki (檜皮葺き, mái lợp bằng vỏ cây bách) truyền thống. Tại đây còn có quán cà phê, quầy lưu niệm, bảo tàng chủ đề mèo Tama.
Lịch trình và địa điểm làm việc của các chú mèo trưởng ga được cập nhật trên trang chủ của Wakayama Electric Railway, bạn có thể tham khảo tại đây.
kilala.vn
Nguồn: Kyodo News, Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận