Động đất 7,5 độ richter rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất lớn hơn
Tối 8/12, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản. Dù cảnh báo sóng thần tạm thời được dỡ bỏ, các chuyên gia cảnh báo khu vực có thể đối mặt với những dư chấn mạnh hơn trong thời gian tới. Từ vị trí tâm chấn, nhiều nhà khoa học nhận định trận động đất mới nhất có liên quan đến mảng kiến tạo từng gây nên thảm họa 2011.
Đến rạng sáng 9/12, toàn bộ cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết khu vực trên vẫn còn đối mặt nguy cơ cao xuất hiện một trận động đất có cường độ tương tự hoặc mạnh hơn trong vài ngày tới.
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản kích hoạt loại cảnh báo đặc biệt này đối với vùng ven biển Hokkaido và dải bờ biển Sanriku kéo dài từ Aomori đến Miyagi.
Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa Nhật Bản cho biết đã ghi nhận 23 người bị thương, hầu hết nguyên nhân là do bị đồ vật rơi trúng khi xảy ra động đất. Cùng với đó, đài NHK cũng ghi nhận một người đàn ông ở thị trấn Tohoku, Aomori bị thương nhẹ khi xe của ông rơi xuống một hố sụt lún trên đường.
Ngoài ra, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thành phố Aomori làm một người bị thương. Nhiều hộ dân tại Aomori cũng bị mất điện. Các tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen bị tạm dừng giữa các ga Morioka và Shin-Aomori. Một đoàn tàu chở 94 hành khách đã bị mắc kẹt tạm thời trước khi được giải cứu.
Các nhà máy điện hạt nhân tại Hokkaido, Aomori, Miyagi và Fukushima không ghi nhận bất thường. Nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkasho tại Aomori cũng hoạt động ổn định.
Mảng kiến tạo chưa vỡ từ thảm họa 2011 có thể là nguyên nhân
Giáo sư Hiramatsu Yoshihiro từ Đại học Kanazawa cho biết trận động đất xảy ra đêm 8/12 nhiều khả năng bắt nguồn từ một phần mảng kiến tạo chưa vỡ trong thảm họa động đất Tohoku năm 2011.
Ông phân tích rằng: “Xét về độ sâu tâm chấn và góc trượt của vết đứt gãy, trận động đất lần này xảy ra tại ranh giới nơi mảng kiến tạo phía đại dương đang chìm xuống bên dưới mảng lục địa đất liền - nơi đang nâng đỡ toàn bộ quần đảo Nhật Bản.”
Giáo sư Hiramatsu cũng cho biết, những trận động đất có cường độ từ 8 độ richter trở lên đã từng xảy ra tại vùng này, bao gồm cả trận động đất Tokachi ngoài khơi Hokkaido năm 1968. Ông cảnh báo, cú trượt mới có thể đã “làm thay đổi trạng thái cân bằng của địa chất”, tạo tiền đề cho một trận động đất lớn hơn.
Giáo sư Nishimura Takuya tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Thiên tai, Đại học Kyoto cũng khẳng định đây là loại động đất tại vùng hút chìm giữa hai mảng kiến tạo dưới Thái Bình Dương. Đây là loại động đất được đánh giá nằm trong nhóm nguy hiểm nhất tại Nhật Bản, bởi chúng từng gây ra nhiều thảm họa lịch sử trên toàn quốc.
Chính phủ kêu gọi người dân duy trì cảnh giác
Trước nguy cơ đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo đặc biệt về khả năng xảy ra trận động đất lớn hơn trong tuần tới vẫn ở mức cao. Văn phòng Nội các kêu gọi người dân tiếp tục duy trì mức cảnh giác đặc biệt, chuẩn bị sẵn đồ sơ tán, thực phẩm, nước uống và nắm rõ lộ trình sơ tán tại địa phương để đảm bảo an toàn nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.
Xem thêm: Những điều cần làm trong và sau khi xảy ra động đất
Thủ tướng Takaichi Sanae kêu gọi người dân "tuân thủ chặt chẽ các thông tin từ chính quyền trong tuần này và sẵn sàng sơ tán ngay khi thấy mặt đất rung chuyển". Chánh văn phòng Nội các Kihara Minoru và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng xác nhận chính phủ đang huy động toàn lực để ứng phó và ưu tiên cứu nạn.
Xem thêm: Có gì trong ba lô khẩn cấp của người Nhật?
kilala.vn
Nguồn: Kyodo News, NHK, AP News
Đăng nhập tài khoản để bình luận