Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 16

    Cuộc thi do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức sẽ nhận tác phẩm từ nay cho đến ngày 15/07/2022, với những phần thưởng hấp dẫn.

    Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản do Bộ Ngoại giao Nhật Bản khởi xướng vào năm 2007 và sau đó được tổ chức hàng năm để tuyên dương các tác giả truyện tranh đã đóng góp vào giao lưu văn hóa quốc tế thông qua truyện tranh manga và phổ cập văn hóa manga ra nước ngoài.

    Trong số các tác phẩm dự thi, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trao “Giải Vàng cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản”, 3 tác phẩm xuất sắc sẽ được trao “Giải Bạc cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản”.

    cuoc-thi-manga

    Căn cứ theo tình hình dịch Covid-19, dự kiến những người đạt giải sẽ sang thăm Nhật Bản kết hợp tham dự Lễ trao giải theo lời mời của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, trao đổi ý kiến với các tác giả truyện tranh của Nhật và đến thăm các nhà xuất bản.

    [subscribe]

    Một bài thi được xem là hợp lệ khi thỏa các điều kiện sau:

    • Là tác phẩm truyện tranh Manga có độ dài từ 16 trang trở lên. Chưa từng đạt giải tại các Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản trước đây. 
    • Có thể là tác phẩm đã được xuất bản hoặc chưa xuất bản, được sáng tác trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây (2019 - 2022).
    • Nộp tác phẩm dự thi dưới dạng bản in trên giấy hoặc bản điện tử (PDF). 
    • Các nhà xuất bản ở bên ngoài Nhật Bản có thể gửi tác phẩm dự thi sau khi đã xác nhận ý muốn tham dự của tác giả.
    • Hoạ sĩ vẽ manga hoặc tác giả viết nội dung truyện phải là người mang quốc tịch nước ngoài (không phải quốc tịch Nhật Bản). Những tác giả đạt giải (tác giả đạt giải Vàng và giải Bạc) được mời đến Nhật Bản phải là người mang quốc tịch nước ngoài khác Nhật Bản.
    • Mỗi tác giả chỉ được dự thi với 1 tác phẩm.
    • Đối với tác phẩm đoạt giải, sau khi nhận được sự đồng thuận của chủ sở hữu bản quyền, ban tổ chức có thể sử dụng một phần tác phẩm với mục đích quảng bá trong và ngoài nước.
    nữ sinh Việt Nam đạt giải
    Trong cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 10, Phan Cao Hà My (1990) đã nhận được giải Bạc với tác phẩm "Địa ngục môn". Ảnh: Thanhnien

    Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận những tác phẩm dự thi của khu vực phía Nam (từ Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam). Bài dự thi từ Gia Lai, Bình Định trở ra miền Bắc sẽ gửi đến Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam ở Hà Nội.

    giải vàng

    Tác phẩm đạt giải Vàng.

    tác phẩm đạt giải Bạc

    Cùng 3 tác phẩm đạt giải Bạc trong cuộc thi lần thứ 15. Ảnh: manga-award.mofa.go.jp

    Thông tin tham khảo:

    Trang chủ Cuộc thi truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản

    - Tiếng Nhật: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index.html

    - Tiếng Anh: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

    - Tiếng Việt: https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!