Chính phủ Nhật viện trợ gần 250.000 USD cho ba dự án tại Việt Nam

    Khoản viện trợ được trao cho ba dự án phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mang tính cấp thiết cao tại hai tỉnh Kiên Giang và Khánh Hòa.

    Vào ngày 26/12/2023, tại Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản (GGP) cho ba dự án gồm: Dự án xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Dự án trang bị máy siêu âm cho Trung tâm y tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, với tổng trị giá 245.778 USD.

    Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo, Phó Tổng Lãnh sự Furudate Seiki, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang Trần Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa - Phạm Tấn Đức, và các đại diện khác đến từ tổ chức nhận tài trợ.

    tong-lanh-su-ono-masuo
    Tổng Lãnh sự Ono Masuo phát biểu tại lễ ký kết ngày 26/12.

    Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang nhận được mức viện trợ 83.247 USD để xây dựng lại 3 cây cầu đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng tại hai xã Đông Yên và xã Nam Yên, huyện An Biên. Với việc thay thế bằng cầu bê tông cốt thép chắc chắn, dự án nhằm tạo điều kiện cho người dân di chuyển an toàn và vận chuyển nông sản thông suốt, từ đó thúc đẩy cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

    Ngoài dự án trên, Liên hiệp cũng nhận mức viện trợ 83.416 USD để trang bị các thiết bị y tế cấp thiết (gồm 1 Máy siêu âm Doppler màu, 1 Máy đo chức năng hô hấp, 5 Máy điện tim 3 cần, 1 Hệ thống kéo dãn cột sống lưng và cổ) cho Trung tâm y tế huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhằm góp phần phát triển dịch vụ y tế tại Trung tâm và trên địa bàn.

    vien-tro-nhat-ban
    Ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang và Tổng Lãnh sự Ono Masuo ký kết hợp đồng viện trợ cho hai dự án trên địa bàn tỉnh.

    Trung tâm y tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nhận viện trợ 79.115 USD để trang bị 1 máy siêu âm tại Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh. Thiết bị này nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị phù hợp, kịp thời cho những bệnh nhân có nhu cầu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.

    vien-tro-khong-hoan-lai
    Ông Phạm Tấn Đức - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng viện trợ với Tổng Lãnh sự Ono Masuo.

    Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ono Masuo bày tỏ niềm vui mừng khi có thể tổ chức buổi lễ trong dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Ông cho biết, bên cạnh các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như xây dựng đường cao tốc, Nhật Bản cũng rất chú trọng hợp tác thực hiện các dự án quy mô nhỏ cấp cơ sở, vì đây là những viện trợ mang tính nhân đạo và đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương. Ngài Tổng Lãnh sự cũng kêu gọi các địa phương tiếp tục liên hệ khi có những dự án cần được hỗ trợ, giúp mang lại lợi ích và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

    Đại diện hai đơn vị nhận viện trợ, Ông Trần Chí Dũng và Ông Phạm Tấn Đức gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán và Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cam kết sẽ triển khai theo đúng tinh thần của hợp đồng viện trợ, phát huy tối đa tính hiệu quả của dự án.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!