Cập nhật số người nhiễm COVID-19 tại Nhật ngày 15/4

    Tính đến ngày 15/04, Nhật Bản xác nhận thêm 549 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 8.722 ca. Con số này không bao gồm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess.

    Cũng trong ngày 15/04 có thêm 17 ca tử vong vì COVID-19, hiện tại Nhật Bản có 191 ca tử vong bao gồm 13 ca liên quan đến du thuyền Diamond Princess.

    Tokyo là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất với 2.446 ca. Osaka đứng thứ hai với 968 ca, tiếp đó là Kanagawa với 619 ca, Chiba với 537 ca, Saitama với 513 ca, Fukuoka với 436 ca và Hyogo với 423 ca.

    Giới chức bộ y tế cho biết tính đến ngày 14/04 có 173 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có 5 người liên quan đến du thuyền. Số người đã phục hồi và xuất viện là 1.546 người.

    cập nhật số ca nhiễm tại Nhật ngày 15/4
    Ảnh: Japantoday.com

    kilala.vn

    16/04/2020

    Theo NHK
    Ảnh: Japantoday

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!