Cảnh sát Nhật bị chỉ trích vì một hành động đối với những thẻ bài Pokémon và Yu-Gi-Oh

    Những người sưu tập cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng và ảnh hưởng đến giá trị của thẻ bài.

    Tại một buổi họp báo, cảnh sát tỉnh Yamanashi đã trưng bày các vật phẩm mà họ tịch thu liên quan đến hai vụ trộm cửa hàng thẻ. Có thể thấy, cảnh sát của tỉnh là những người rất có tâm khi trưng bày chúng một cách gọn gàng, phân chia theo từng hạng mục. Thoạt nhìn có lẽ bạn sẽ tưởng rằng đây là một cửa hàng bán thẻ bài. 

    Tuy nhiên, khi đoạn clip quay buổi họp báo được tung ra, cảnh sát tỉnh Yamanashi đã nhận lại những lời phê bình. Vì sao lại xảy ra việc này?

    thẻ bài

    Các thẻ bài được xếp ngay ngắn. Ảnh: Abema News

    Theo thông lệ, bằng chứng được trải ra ngay ngắn, với các thẻ được đặt trong kệ ở giữa trung tâm. Trên một chiếc bàn riêng bên trái là chồng thẻ Pokémon và Yu-Gi-Oh từ các gói đã được mở, và đây chính là nơi khiến người hâm mộ khó chịu .

    Những tấm thẻ được lấy khỏi hộp rồi được cột với nhau bằng dây thun, đây là cách quen thuộc khi ai đó muốn giữ những món đồ giống nhau ở chung một chỗ. Tuy nhiên đây lại là điều cấm kị đối với những người sưu tập. Việc buộc thun sẽ tạo áp lực vật lý vào hai bên thẻ bài, có thể khiến chúng bị nhăn, nhàu nát, gấp nếp. 

    thẻ bài

    Những thẻ bài được đựng trong tủ. Ảnh: Abema News

    Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của người yêu thích thẻ bài mà còn làm giảm giá trị của chúng khi bán ra thị trường.

    Những lời chỉ trích của cộng đồng mạng đã khiến tờ The Sankei News của Nhật Bản liên hệ với cảnh sát Yamanashi về vấn đề này. Một phát ngôn viên giải thích rằng “Vì các vật phẩm bị tịch thu là bằng chứng, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng được giữ cùng nhau. Chúng tôi phải giữ chúng theo nhóm với số lượng nhất định, vì vậy chúng tôi đã cột bằng dây thun trong suốt quá trình trưng bày”.

    pokemon

    Nhưng số khác lại bị buộc bằng dây thun, điều này đã gây ra phản ứng của những người sưu tập thẻ bài. Ảnh: Abema News

    Có một điều an ủi là những thẻ có giá cao trong bộ bằng chứng, một số trị giá tới 140.000 yên (980 đô la Mỹ) nằm trong hộp bảo vệ trong quá trình trưng bày và những thẻ được buộc bằng dây cao su là những thẻ có giá trị thấp. Ngoài ra, dây thun chỉ được sử dụng trong quá trình trưng bày, còn lại thì những thẻ đó được để cùng nhau trong túi.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của Cảnh sát tỉnh Yamanashi thừa nhận rằng cảnh sát cần coi đây như một kinh nghiệm để học hỏi, qua đó thấy được sự cần thiết của việc xem xét mọi việc từ nhiều khía cạnh khác nhau.

    kilala.vn

    14/07/2023

    Nguồn: SoraNews

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!