164 người Việt đậu Kỳ thi quốc gia ngành điều dưỡng Nhật Bản

    164 thí sinh Việt Nam dự thi đã đậu kỳ thi Chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng tại Nhật. Các lao động Việt ở lĩnh vực này được phía Nhật Bản đánh giá cao về kỹ năng và tay nghề.

    Theo kết quả của Kỳ thi quốc gia điều dưỡng viên Nhật Bản lần thứ 33 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức, 164 ứng viên nằm trong số các ứng viên Việt Nam đã được Nhật Bản chấp thuận thông qua Hiệp định đối tác kinh tế EPA đã vượt qua kỳ thi, nâng số lượng điều dưỡng viên người Việt lên 484 người (2018 – 2021).

    164 người Việt đậu Kỳ thi quốc gia ngành điều dưỡng Nhật Bản
    Điều dưỡng là công việc cần nguồn nhân lực cao tại Nhật Bản. Ảnh: MIMS

    Xem thêm: Du học Nhật Bản ngành điều dưỡng 

    Số lượng ứng viên của Việt Nam năm nay là 178 (169 thí sinh thi lần đầu và 9 thí sinh thi lại). Trong số 164 ứng viên trúng tuyển có 157 người dự thi lần đầu (tỷ lệ đậu 92,9%) và 7 người thi lại (77,8%).

    Năm 2018 là lần đầu tiên người Việt tham gia kì thi điều dưỡng tại Nhật và có 89 ứng viên đã vượt qua kỳ thi, đạt tỷ lệ đỗ 93,7%. 93 người đậu mới vào năm 2019 và 138 người đậu mới vào năm 2020.

    Tổng số người dự thi Kỳ thi quốc gia điều dưỡng viên Nhật Bản lần thứ 33 là 84.483 người, số người trúng tuyển là 59.975 người, tỷ lệ đậu là 71,0%.

    Tổng số người dự thi của Việt Nam, Indonesia, Philippines là 953 người, số người trúng tuyển là 440 người, tỷ lệ đậu là 46,2%. Nhìn vào số lượng người trúng tuyển theo quốc tịch, Việt Nam có 164, Indonesia có 146 và Philippines là 130. Tỷ lệ đậu của Indonesia là 36,5%, Philippines là 34,7% và cao nhất là Việt Nam với 92,1%.

    điều dưỡng chăm sóc là công việc chăm sóc cho những người lớn tuổi
    Điều dưỡng chăm sóc là công việc chăm sóc cho những người lớn tuổi. Ảnh: kikuo/ PIXTA

    Dân số Nhật Bản đang có xu hướng già hóa, tỷ lệ người người trên 65 tuổi đã đạt mức cao kỷ lục – 36,17 triệu người vào tháng 9/2020, tăng 300.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái (theo thông báo của Chính phủ Nhật Bản). Việc già hóa dân số đã kéo theo nhu cầu tăng cao trong các lĩnh vực chăm sóc người lớn tuổi và một trong số đó là lĩnh vực Điều dưỡng chăm sóc (介護 – Kaigo). Các công việc của một điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi bao gồm: chăm lo bữa ăn, chăm sóc sinh hoạt thường ngày, theo dõi tình trạng sức khỏe, tập thể dục, trò chuyện cùng người cao tuổi, cho người cao tuổi đi ngủ,.

    Chính vì nhu cầu lớn trong lĩnh vực này nên Nhật Bản luôn mở rộng các chính sách cho người lao động đến từ các quốc gia có thế xin visa, học tập, làm việc tại Nhật.

    Xem thêm: 5 nhóm ngành dễ xin visa tại Nhật 

    kilala.vn

    Chương trình EPA nằm trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) là chương trình được ký kết giữa chính phủ Việt Nam – Nhật Bản nhằm đưa các ứng viên điều dưỡng và hộ lý sang Nhật Bản vừa làm vừa học để thi đỗ Chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản. Những ứng viên được lựa chọn sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời hạn tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng và 4 năm đối với ứng viên hộ lý.

    31/03/2021

    Bài: Phương Thảo
    Nguồn: viet-jo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!