Combini trong đời sống người Nhật

    “Hãy mang theo một hành trang thật nhẹ khi đến Nhật Bản, vì bạn có thể tìm thấy tất cả những gì mình cần trong các cửa hàng tiện lợi.” Có lẽ đó là lời khuyên hữu ích và hứa hẹn nhiều điều thú vị nhất với một du khách. Còn với người Nhật thì sao? Thật đơn giản, phần lớn người Nhật sẽ trả lời rằng, thật khó hình dung ra nước Nhật hiện đại nếu thiếu vắng Combini – những cửa hàng tiện lợi kiểu Nhật.

    Nét đặc trưng của xứ hoa anh đào

    Có rất nhiều người khi nghe đến cụm từ “Cửa hàng tiện lợi” thì nghĩ ngay đến Nhật Bản. Thế nhưng, lịch sử của kiểu cửa hàng tiện lợi này thật ra khởi nguồn từ Hoa Kỳ, vào năm 1927. Mãi đến năm 1974, khi công ty  Seven i Holding của Nhật ký hợp đồng với Southland của Mỹ và mở cửa hàng 7-Eleven đầu tiên tại Toyosu, Tokyo. Rất nhanh chóng sau đó, các chuỗi Combini đã phát triển bùng nổ ở Nhật Bản, hiện nay đã vượt quá con số 50.000 cửa hàng trên khắp nước Nhật.

    Vì sao chúng ta luôn phải nhấn mạnh “Combini là cửa hàng tiện lợi, nhưng không chỉ là cửa hàng tiện lợi”? Những cửa hàng nhỏ ở góc phố, trong cao ốc, hay nhà ga với diện tích trung mình khoảng 70m2 - 100m2 có đầy đủ những thứ bạn cần. Đa số Combini ở Nhật hoạt động dưới hình thức nhượng quyền, người kinh doanh là những đôi vợ chồng về hưu hay một nhân viên văn phòng đã ngán ngẩm chuyện bàn giấy. Dù ở đô thị đông đúc hay nằm đơn lẻ nơi vùng nông thôn, điều kiện an ninh ở Nhật khiến cho những cửa hàng này trở thành nơi an toàn kể cả khi bạn đến đó vào lúc quá nửa đêm để mua vài thứ lặt vặt cần kíp.

    Cửa hàng FamilyMart ở Nhật

    Những tiện ích nổi bật của Combini

    Thời gian: 24/365

    Combini ở Nhật mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Kể cả trong những ngày nghỉ lễ quốc gia như Tết hay Tuần lễ vàng, bất cứ khi nào bạn cũng có thể bước vào Combini để mua một chai nước trà xanh hoặc thanh sô cô la. Đó thực sự là tiện ích lớn nhất của Combini.

    Hàng hoá và dịch vụ đa dạng

    Bạn có thể tìm thấy tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ở Combini. Từ thực phẩm, onigiri, bento, bánh kẹo, đồ ăn vặt, các loại nước uống từ trà xanh, soda, nước tăng lực. cho đến vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, đồ lót, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, cả tạp chí, truyện tranh. Mỗi chuỗi cửa hàng tiện lợi còn sản xuất các sản phẩm riêng của mình. Chưa kể, cùng với sự thay đổi bốn mùa ở Nhật, các thức ăn và vật phẩm của mùa tràn ngập các kệ hàng.

    Đa dạng các loại thức uống ở Combini

    Bên cạnh đó, Combini còn cung cấp những dịch vụ như chuyển phát bưu kiện; rửa ảnh; đặt vé máy bay hay hoà nhạc; photocopy; fax; video game, phần mềm; và dịch vụ ATM. Các cư dân trong khu vực cũng có thể đến đây để thanh toán tiền điện, gas và nước cũng như phí bảo hiểm.

    Combini cũng là nơi bạn có thể đến để nhận hàng hoá đặt mua qua mạng mà không phải sử dụng địa chỉ nhà riêng.

    dịch vụ phát chuyển


    Sơ đồ các kệ hàng trong một Combini

    ① Các loại kẹo

    ② Tráng miệng

    ③ Các loại nước uống

    ④ Cơm nắm, cơm bento, bánh mì sandwich

    ⑤ Kem

    ⑥ Mì ăn liền và thực phẩm

    ⑦ Đồ dùng thường ngày

    ⑧ Tạp chí

    ⑨ Máy photocopy, máy fax

    ⑩ Xúc xích, korokke


    Những khu vực dễ dàng tìm thấy Combini

    ① Trong các cao ốc văn phòng

    ② Trong nhà ga

    ③ Trong khu phố thương mại

    ④ Các trạm nghỉ dọc đường cao tốc

    ⑤ Gần trường học, bệnh viện

    ⑥ Trong khu dân cư


    Từ “Combini” theo phiên âm chuẩn là “Konbini”, bắt nguồn từ chữ “Konbiniensu sutoa”, tức “Convenient store” trong tiếng Anh. Đó là các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ ở Nhật Bản, mở cửa 24 giờ một ngày, bán các loại thực phẩm và vật dụng cá nhân hàng ngày bao gồm cả đồ gia dụng và tạp chí, theo kiểu tự phục vụ, với khu vực kệ hàng chiếm hơn 50% tổng diện tích.

    30/05/2015

    BÀI THƯ HIÊN. ẢNH SHUTTERSTOCK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!