Bé Bảo Anh: Cô bé lớp 4 đạt N4 tiếng Nhật

    Bé Mai Bảo Anh (10 tuổi) (tên gọi ở nhà là Na), học sinh lớp 4G trường Tiểu học Thực Nghiệm (Hà Nội) đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước clip nói tiếng Nhật lưu loát. Được biết, cô bé đã đạt chứng chỉ N4 tiếng Nhật và được xem là một trong những học viên nhỏ tuổi nhất hiện nay đạt chứng chỉ này. 

    Học giỏi tiếng Nhật nhờ manga, anime và… nhờ mẹ

    Bắt đầu học tiếng Nhật 3 buổi/ tuần từ tháng 9/2015, nhiều người bất ngờ khi bé Na đã thi đậu N4 chỉ sau hơn 1 năm học. “Khi thi, bé còn làm nhầm vào tờ đề, cuối giờ mới biết là phải làm vào tờ đáp án và tô lại” – mẹ bé hài hước chia sẻ. 

    Mai Bảo Anh

    Điểm thi của bé Mai Bảo Anh. (Ảnh: NVCC)

    Lí do đầu tiên khiến bé yêu thích tiếng Nhật chính là bé rất thích đọc các truyện, anime như Nhóc Miko, Maruko, Thủy thủ mặt trăng, Doraemon, Conan,. Đặc biệt, bé Na rất “nghiện” đọc những truyện có cái kết bất ngờ, hồi hộp như Conan.

    Bé Na rất thích đọc truyện và sách. (Ảnh: NVCC)

    mai bảo anh

    Đặc biệt yêu mến nhân vật hoạt hình Totoro của Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

    Bé Bảo Anh

    Bé Na say mê đọc truyện Doraemon. (Ảnh: NVCC)

    Bé Na thích ăn món sushi từ nhỏ. (Ảnh: NVCC)
    Bé Na chăm chỉ học tiếng Nhật trước khi thi. (Ảnh: NVCC)

    Mẹ của bé Na – chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1981) hiện là trợ lí giám đốc, kiêm giáo viên tại một trung tâm Nhật ngữ . Bản thân chị Linh cũng là một người có duyên với Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trường Ritsumeikan Asia Pacific University, chị là trợ giảng, phiên dịch cho Trường ĐH Bunri, tỉnh Oita. Sau đó, khi được bổ nhiệm là  Trưởng Đại diện Hiệp hội du lịch Việt nam tại Akasaka- Tokyo, công việc đòi hỏi di chuyển giữa Nhật và Việt Nam, khiến chị bận rộn không có thời gian chăm sóc nhiều cho  bé Na nên quyết dịnh xin nghỉ và làm việc cho Kumon– một tổ chức giáo dục tại Nhật. Năm ngoái, chị quyết định làm ở trung tâm Nhật ngữ để có nhiều thời gian cho con hơn.

    Hai mẹ con bé Na trong trang phục Kimono. (Ảnh: NVCC)

    Tiếp xúc nhiều với Nhật Bản, cách giáo dục con của chị Linh cũng bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của người Nhật. Chị Linh chia sẻ: “Mình thường đọc các bài báo, các cuốn sách dạy con cách tự lập, ngăn nắp, đúng hẹn, giữ lời hứa, chia sẻ với con những trải nghiệm trong quá trình học và làm việc tại Nhật Bản để con có hứng thú học ngoại ngữ hơn. 

    bảo anh

    Bé Na và mẹ. (Ảnh: NVCC) 

    "Trong một lần tới công ty của mẹ, bé Na đi lấy nước và làm đổ cốc nước nóng ra bàn. Cô nhân viên người Nhật đã rất ân cần chạy lại giúp đỡ và nhẹ nhàng lau cho bé, khiến bé rất yêu mến và có cảm tình với người Nhật. Ngoài ra, cả hai mẹ con còn rất thích các món ăn Nhật, đặc biệt là các loại mì và kem tươi vị trà xanh”.

    bảo anh

    Bé Na trong ngày hội Giao lưu Vẻ đẹp chữ Việt tại trường. (Ảnh: NVCC)

    "Dù là con gái, vẫn phải rèn tính tự lập"

    Vốn có kinh nghiệm lâu năm trong việc dạy học tiếng Nhật, chị Linh cho biết: “Việc học tập tiếng Nhật chỉ ở trường là chưa đủ nếu bạn muốn giao tiếp tốt. Bạn cần tự mình rèn luyện chăm chỉ ngay cả ở nhà để tăng vốn từ vựng. Ban đầu, bé Na tuy đã học hết 50 bài giao tiếp nhưng vẫn gặp trở ngại vì không nói và thể hiện được hết ý muốn nói. Hơn nữa người Nhật hay dùng cách nói lịch sự, khiêm tốn và cách nói hơi “cứng” trong văn viết nên cũng gây khó khăn trong vấn đề giao tiếp của bé. Để có thể nghe nói được tương đối nhiều như thời điểm hiện tại, bản thân bé Na phải tự cố gắng tập luyện rất nhiều.” 

    Clip bé Na nói tiếng Nhật đã thu hút 112.000 lượt xem. (Ảnh cắt từ clip của Fanpage Samurai chan)

    Không chỉ có năng khiếu về ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nhật), bé Na còn vẽ rất đẹp, biết chơi piano, bơi lội, sáng tác thơ văn và có thể tự nấu nhiều món ăn, giặt quần áo cho gia đình. Tuy lịch học có vẻ khá kín nhưng bé Na hoàn toàn không bị căng thẳng và luôn thích thú khi được học, ở nhà còn giúp mẹ nấu ăn, rửa bát và làm việc nhà. 

    bảo anh

    Bé Na được mẹ hướng dẫn tự lập từ nhỏ. (Ảnh: NVCC)

    Bé Na vẽ Totoro trang trí túi trong lớp học vẽ. (Ảnh: NVCC)

    Chị Linh chia sẻ: “Mình thường giành một ngày thứ 7 cho con nghỉ ngơi và dậy muộn. Các buổi sáng thứ 7 nếu mình không bận công tác thì sẽ cùng Na vào bếp, cùng con giặt đồ. Chiều mẹ hoặc bố thu xếp được thời gian là dẫn bé tới hiệu sách, hoặc đi xem phim.

    Việc rèn luyện tính tự lập cho con, dù con là con trai hay con gái là vô cùng quan trọng. Đôi khi bé cũng không hứng thú khi bị sai làm việc nhà. Những lúc như thế mình lại cùng làm với con.  Lúc đầu mình ngồi nhặt rau cùng, dạy cách cầm dao thái bắt đầu từ củ cà rốt và dưa chuột (Các loại củ quả này không trơn, khiến bé cầm dễ dàng, không bị đứt tay), sau đó thái cà chua, thái hành và bắt đầu đầu là rán khoai tây và tăng độ khó dần. Ngoài ra, mình còn phải thường xuyên khuyến khích, khen ngợi, cho con xem các clip của các bé học sinh tiểu học Nhật Bản tự lập tại trường để bé học hỏi theo.” – chị Linh chia sẻ. 

    Chị Linh dạy con tính tự lập, đưa con đi du lịch từ khi con còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)

    Mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang tại Tokyo

     “Do mẹ thường hay xem các show thời trang nên bé cũng thích xem cùng và thích nhất là các mẫu váy xòe. Bé Na thường tự phối quần áo để mặc, đặc biệt thích trang phục theo kiểu Nhật với áo khoác ngoài dài, mỏng kết hợp với váy maxi bên trong. Khi vẽ truyện tranh, bé còn tưởng tượng lại các bộ đồ của công chúa trong các phim hoạt hình hoặc quần áo của… mẹ và vẽ cho các nhân vật trong truyện. Rất nhiều người nhận xét là bé “điệu”… giống mẹ.” – chị Linh cười chia sẻ.  

    bảo anh

    Từ nhỏ, bé Na đã ra dáng một "Fashionista" khi thích tự chọn và phối đồ. (Ảnh: NVCC)

    Có niềm đam mê đặc biệt với ngành thiết kế thời trang, bé Na tâm sự mong ước của bé là được trở thành Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Tokyo, có bộ sưu tập trình diễn ở khắp nơi trên thế giới. Bé còn hồn nhiên tâm sự với mẹ: “Con muốn học về thời trang để thiết kế cho mẹ những bộ váy đẹp để đi chơi với con”. 

    Bé Na chụp ảnh với  bác Vũ Khắc Liên, nguyên thứ trưởng bộ Văn hóa và Thông tin. (Ảnh: NVCC) 

    Clip giao tiếp tiếng Nhật của bé Bảo Anh

    Phương Anh/kilala.vn

    22/03/2017

    Bài: Phương Anh/ Ảnh: NVCC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!