Khám phá một Nhật Bản ít người biết qua góc nhìn của những chú mèo
Không phải hướng dẫn viên du lịch, cũng chẳng phải travel blogger nổi tiếng nào mà chính là những chú mèo địa phương sẽ dẫn dắt người xem khám phá 47 tỉnh thành Nhật Bản, trong loạt chương trình của đài truyền hình NHK - A Cat’s-Eye View of Japan.
Hơn nửa thế kỷ theo đuổi nhiếp ảnh động vật
Người đứng sau chương trình là Iwago Mitsuaki (75 tuổi), một trong những nhiếp ảnh gia động vật nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ông đã dành phần lớn cuộc đời để ghi lại vẻ đẹp của thế giới động vật hoang dã, từ những chú sư tử châu Phi cùng hoang mạc, báo đốm ở rừng già Brazil cho đến chim cánh cụt tại Galápagos. Ông cũng là nhiếp ảnh gia Nhật Bản duy nhất từng hai lần có tác phẩm được đăng trên trang bìa tạp chí National Geographic.
Sau hàng chục năm rong ruổi khắp thế giới để săn ảnh những loài thú dữ, giờ đây Iwago dành nhiều thời gian chuyên tâm thực hiện các tác phẩm đời thường về những chú mèo. Từ năm 2012, ông bắt đầu thực hiện chương trình Iwago Mitsuaki no Sekai Neko Aruki (tạm dịch: Hành trình du lịch cùng những chú mèo trên thế giới của Iwago Mitsuaki).
Loạt phim tài liệu này đưa người xem đi khám phá các địa điểm du lịch trên khắp thế giới, nhưng với một cách tiếp cận mới lạ: để những chú mèo ở địa phương làm “hướng dẫn viên du lịch”.
Sau đó, vào giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn ra, ekip của Iwago không thể bay ra nước ngoài ghi hình. Vì vậy, nhóm đã chuyển hướng sang các địa điểm ở trong nước. Đến nay, chương trình của Iwago đã ghi hình tại cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Hiện những đoạn phim ngắn được rút gọn từ chương trình gốc mang tên A Cat’s-Eye View of Japan (tạm dịch: Nhật Bản qua góc nhìn của những chú mèo) đang được chiếu miễn phí trên kênh quốc tế NHK World Japan.
Qua góc nhìn của những chú mèo, khán giả có thể bắt gặp một Nhật Bản rất khác với những gì thường thấy qua lăng kính truyền thông và mạng xã hội. Mèo vốn yêu thích những nơi yên tĩnh, kín đáo, vì vậy những nơi mà “hướng dẫn viên” này đưa ta đến chắc chắn không phải là những nơi ồn ào, huyên náo, đông đúc khách du lịch.
Qua những thước phim, người xem có thế ghé thăm những “viên ngọc ẩn giấu” mà chỉ riêng loài mèo mới biết. Đó là đàn bò thong thả gặm cỏ dưới chân núi Phú Sĩ, những cánh đồng lúa ở Niigata, bãi biển yên bình của Kochi hay ngôi chùa cổ ở Yamagata, nơi mèo sống cùng các nhà sư.
Đạo diễn Iwago Mitsuaki chia sẻ, những chú mèo có thể dẫn con người đến những địa điểm đẹp nhất của địa phương nơi ghi hình. "Phong cảnh Nhật Bản và mèo thực sự rất hợp nhau. Và những chú mèo này đã giúp tôi nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu của từng địa phương", Iwago nói.
Những "đại sứ bốn chân" am hiểu địa phương
Trước mỗi chuyến quay kéo dài khoảng tám ngày, ekip chỉ cần tìm hiểu xem địa phương đó có những chú mèo nào được người dân yêu mến. Sau đó, khi giai đoạn ghi hình bắt đầu, toàn bộ lịch trình gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các “đại sứ du lịch” 4 chân này. "Khi con mèo xuất hiện, nó sẽ quyết định hôm nay tôi đi đâu,” đạo diễn Iwago chia sẻ.
Nhờ vậy, mỗi tập phim đều chứa đựng những khoảnh khắc vô cùng tự nhiên mà không gì có thể dàn dựng được. Có chú mèo ngày nào cũng ra cảng cá đợi ngư dân trở về. Có chú mèo thích nằm phơi nắng trên bãi biển để được khách du lịch vuốt ve. Cũng có chú mèo quanh quẩn bên ngôi chùa cổ, lặng lẽ quan sát khách hành hương, hay chạy theo lũ trẻ trong thị trấn.
Khi theo chân những chú mèo, người xem có thể vô tình lạc bước vào xưởng của một nghệ nhân làm đồ thủ công, gặp người nông dân đang làm đồng, tận hưởng bầu không khí bình dị ở một làng chài hay khám phá những con phố cổ ít có khách du lịch lui tới. Chính những hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh Nhật Bản gần gũi và chân thực, tựa như đang đi du lịch cùng một cư dân bản địa để khám phá những vẻ đẹp rất khác tại quê hương, khác xa so với những tour du lịch đại trà chỉ chăm chăm vào các địa điểm nổi tiếng.
Có lẽ vì vậy mà chương trình này vẫn mang một sức hút đặc biệt sau hơn một thập kỷ phát sóng. Không chỉ riêng người yêu mèo, mà với bất kỳ ai muốn khám phá một Nhật Bản khác lạ, qua một nhịp điệu chậm rãi hơn, hãy để những “hướng dẫn viên” nhỏ bé này đưa bạn khám phá vẻ đẹp ẩn giấu của từng vùng đất trên khắp 47 tỉnh thành Nhật Bản.
Bạn có thể theo dõi các đoạn phim ngắn miễn phí của chương trình với phụ đề tiếng Anh trên trang web của đài truyền hình NHK hoặc kênh Youtube NHK World Japan. Ngoài ra, bạn còn có thể xem toàn bộ tập phim đầy đủ (có trả phí), có thời lượng khoảng 60 phút trên chuyên trang NHK On Demand.
kilala.vn
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nhiếp ảnh và chương trình truyền hình, năm 2019 Iwago Mitsuaki còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn bộ phim Neko to Jiichan (tựa Việt: Thị Trấn Mèo). Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Nekomaki, kể về tình bạn giữa một ông lão góa vợ 70 tuổi và chú mèo cưng Tama trên một hòn đảo yên bình.
Điều thú vị là sau khi bộ phim đóng máy, đoàn làm phim đã tìm người nhận nuôi "diễn viên" mèo Tama trong bộ phim. Và đạo diễn Iwago đã xung phong đón chú mèo về nhà, đặt tên là Tamasaburo. Sau đó, ông tiếp tục nhận nuôi em trai của mèo Tama và đặt tên là Tomotaro. Hiện cả hai chú mèo đều đang sống cùng ông tại Tokyo.
Xem thêm: [Review] Thị Trấn Mèo - Ấm áp với những yêu thương bình dị
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận