
Thị trưởng gen Z của Nhật Bản được vinh danh trong TIME100 Next
“Thị trưởng trẻ nhất Nhật Bản” Ryosuke Takashima, cựu sinh viên Harvard, mới đây đã được tạp chí TIME của Hoa Kỳ bình chọn vào danh sách “TIME100 Next”, vinh danh "100 ngôi sao đang lên có tầm ảnh hưởng nhất thế giới”. Trong danh sách này cũng có nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt Ocean Vương.
Ryosuke Takashima sinh ra tại thành phố Mino, tỉnh Osaka. Anh tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Nada (thành phố Kobe, tỉnh Hyogo) – một trong những ngôi trường danh tiếng và có đầu vào khó nhất cả nước. Takashima cũng từng là hội trưởng hội học sinh tại đây.
Năm thứ ba trung học, anh được nhận vào Đại học Tokyo và Đại học Harvard. Ban đầu đăng ký vào Đại học Tokyo nhưng sau đó Takashima quyết định đến Harvard theo học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường. Đây cũng là nơi khởi đầu cho con đường chính trị của thị trưởng gen Z này.

Trong thời gian du học, Takashima đã tích cực tìm hiểu về chính trị, trở thành biên tập viên đa phương tiện cho tờ báo sinh viên The Harvard Crimson, giám đốc đa phương tiện cho Dự án Harvard về Quan hệ Châu Á và Quốc tế. Anh cũng thành lập Ryugaku Fellowship - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ các du học sinh.
Ngay sau khi tốt nghiệp và trở về Nhật Bản, Takashima đã tham gia tranh cử dù trước đó không có kế hoạch cho việc này. Ở Nhật Bản, việc các chính trị gia trẻ tuổi đắc cử là điều hiếm thấy.
"Thật trùng hợp là thời điểm đó lại đúng vào lúc tôi tốt nghiệp. Nhận thấy tình hình ở Ashiya rất tồi tệ khi dân số suy giảm nhanh chóng, đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ, tôi nghĩ mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa", Takashima chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Harvard Crimson.
Những thách thức mà Ashiya phải đối mặt bao gồm dân số già hóa, tỷ lệ sinh thấp và sự tham gia của giới trẻ ngày càng giảm. Dù là một thành phố giàu có, nhưng số trẻ em trung bình trên mỗi hộ gia đình ở Ashiya chỉ là 1,3 - thấp nhất trong số các thành phố lân cận.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, Takashima đã nói về việc "cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các gia đình trẻ, chăm sóc y tế miễn phí cho người từ 18 tuổi trở xuống và cải thiện các chương trình giáo dục tiếng Anh". Anh cũng vận động cho "quy hoạch cơ sở hạ tầng xanh, cam kết tạo ra nhiều không gian công cộng và công viên hơn, cũng như cải cách giáo dục, chăm sóc trẻ em và chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên."
Ngày 23/04/2023, Takashima đắc cử chức thị trưởng với tỷ lệ ủng hộ 46%, vượt qua 3 ứng cử viên khác. Lý do cho chiến thắng của Takashima, theo một nguồn tin chính trị địa phương, là "nhiều cư dân Ashiya đã chọn giao phó tương lai của mình cho chàng trai trẻ xuất chúng này."

Theo thông tin trên TIME, một số cải cách Takashima đã thực hiện trên cương vị thị trưởng bao gồm: thiết kế lại phương pháp giảng dạy để trao quyền chủ động cho giáo viên và giúp học sinh có trải nghiệm học tập cá nhân hóa hơn; chuyển đổi các khoản trợ cấp tiền mặt theo đầu người dành cho người cao tuổi sang đầu tư vào các dịch vụ công cộng; thúc đẩy các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu với chi phí hợp lý.
Takashima cũng đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại công khai để người dân được lắng nghe và hiểu rõ những thay đổi đang diễn ra.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Takashima trên cương vị thị trưởng là khi chứng kiến các em học sinh trung học cơ sở tự khởi xướng hoạt động dân chủ để điều chỉnh những quy định khắt khe của trường, từ kiểu tóc cho đến việc đi xe đạp. “Trường học và cộng đồng địa phương chính là pháo đài tiền tuyến của nền dân chủ,” Takashima nói.
Anh tin rằng thị trưởng là một vị trí phù hợp cho những hoạt động cải thiện đời sống của người dân, vì nó “vừa đủ gần gũi để biến đối thoại thành hành động, vừa có vị thế để kết nối trường học, chính quyền và người dân cùng nhau tạo nên thay đổi.”
kilala.vn
Nguồn: TIME, Japan Forward, The Harvard Crimson
Đăng nhập tài khoản để bình luận