Tên gọi 47 tỉnh thành Nhật Bản qua nghệ thuật Typography

    Một sinh viên nghệ thuật tại Nhật Bản đã sử dụng nghệ thuật Typography để mang đến làn gió mới cho tên gọi của 47 tỉnh thành tại đất nước mặt trời mọc. 

    Với mỗi chữ Kanji được thiết kế, từng tỉnh thành hiện ra trước mắt người xem với các nét đặc trưng riêng của nó, chẳng hạn như tên của tỉnh Tottori ngập trong cát vì nơi này nổi tiếng với đồi cát Tottori.

    Typography là nghệ thuật và kỹ thuật sắp xếp chữ trong in ấn, được ghép từ “Typo” và “graphic”, nhằm mục đích tạo ấn tượng và làm nổi bật nội dung, giúp người xem có cảm giác dễ đọc nhất, cũng như truyền tải ý đồ của người thiết kế. 

    typography 47 tỉnh thành nhật bản 2
    Tác phẩm được tạo ra vào năm ngoái khi nữ sinh viên không thể đi du lịch bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: @teya_y

    Cụ thể, Typography là sự sắp xếp khéo léo về typeface (kiểu chữ), point size (kích thước chữ), line length (chiều dài của dòng), line-spacing (độ rộng của dòng), letter-spacing (độ rộng của chữ), cũng như điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ. 

    typography 47 tỉnh thành nhật bản 3
    Mỗi chữ Kanji mang theo đặc trưng riêng của tỉnh thành đó. Ảnh: @teya_y

    Bộ sưu tập Typography 47 tỉnh thành Nhật Bản được cô sinh viên nghệ thuật có tài khoản Twitter ゆうなてや @teya_y sáng tạo ra vào cuối năm 2021. Cô cho biết vì không thể đi du lịch trong suốt đại dịch nên cô đã quyết định du lịch một cách gián tiếp thông qua tác phẩm nghệ thuật của bản thân.

    typography 47 tỉnh thành nhật bản 4
    Tác phẩm khiến người xem muốn đi du lịch ngay sau khi đại dịch lắng xuống. Ảnh: @teya_y

    Với 12 chữ Typography dưới đây trong tác phẩm của @teya_y, người xem có thể thấy rõ chữ Kanji đầu tiên chỉ tỉnh Tottori (鳥取) được tạo hình mang dáng vẻ của cồn cát vì nơi đây được biết đến với đồi cát Tottori nằm men theo bờ biển với địa hình trải dài 2,4km theo hướng Bắc – Nam và 16km theo hướng Đông – Tây.

    Còn ở hàng thứ 3 cuối cùng bên trái là tỉnh Ehime (愛媛) nổi danh gần xa với các loại cam quýt đặc sản như cam Beni Madonna, cam Mandarin hay cam Kanpei.

    typography 47 tỉnh thành nhật bản 1
    Tỉnh Tottori xuất hiện đầu tiên và tỉnh Ehime ở hàng cuối cùng bên trái. Ảnh: @teya_y

    Từ khoảng năm 1868 đến năm 1871 trong thời Minh Trị, việc tái tổ chức và sáp nhập lãnh thổ đã diễn ra tại Nhật Bản, hình thành nên 47 tỉnh thành như ngày nay. Chúng bao gồm một “都 – Đô – To” là Tokyo, một “道 – Đạo – Do” là Hokkaido, hai “府 – Phủ – Fu” là Osaka, Kyoto và 43 ”県 – Huyện – Ken” (nghĩa là tỉnh).

    Loạt tác phẩm nói trên là lời gợi nhắc tuyệt vời về một Nhật Bản độc đáo và đa dạng ra sao. Bạn nhận ra được đặc trưng của các tỉnh thành nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé!

    kilala.vn

    21/02/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: spoon-tamago.com

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!