
“Bức tranh ma” chỉ xuất hiện 1 giờ trong năm
Các tác phẩm ma quái được trưng bày chỉ một giờ, một ngày mỗi năm tại chùa Kudoji. Đây là cơ hội đặc biệt để du khách có thể chiêm ngưỡng những bức tranh ma mị này.
Vào ngày 18/05 âm lịch hàng năm, nhà chùa dành một ngày để du khách có thể đến chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật với yếu tố ma mị, đặc biệt, bức tranh Kenpon Bokuga Tansai Hangonko no Zu sẽ chỉ được trưng bày trong vòng một giờ. Maruyama Okyo được cho là họa sĩ đầu tiên vẽ hồn ma không có chân.

Bức tranh của Okyo dài 99,3cm và rộng 27cm, được Morioka Shuzen Motonori (1735-1785) tặng cho chùa vào năm 1784 để tưởng nhớ vợ và thê thiếp đã qua đời.
Theo Kosho Suto - Trụ trì hiện tại của ngôi chùa, không rõ ngôi chùa bắt đầu chia sẻ bức tranh với công chúng từ khi nào, nhưng truyền thống này ít nhất đã có từ 60 đến 70 năm trước, bởi hai thế hệ trụ trì trước ông.
Ngoài bức tranh của Maruyama Okyo, tại chùa đã có thêm những tác phẩm của các họa sĩ khác. Như năm 2024 là tác phẩm của nghệ sĩ địa phương Sen-An. Năm nay là Reiwa Hangonko no Zu - tác phẩm của Chihiro Ishizuka, một họa sĩ manga sống tại Hirosaki, người nổi tiếng với bộ manga Flying Witch.

Tác phẩm của Ishizuka mô tả một người phụ nữ trẻ quay đầu lại và mỉm cười. Con ma của họa sĩ mặc đồ màu xanh và nửa thân dưới trong suốt, giống như trong tác phẩm của Okyo.
Khi sáng tác chủ đề này, Ishizuka cho biết mình đã cố gắng tưởng tượng cảm xúc của ma nữ sau khi nghe vị sư trụ trì kể về nguồn gốc bức tranh của Okyo.
Cả ba bức tranh ma đều được trưng bày tại chính điện của ngôi chùa vào ngày 13/06 (18/05 âm lịch) và có khoảng 200 du khách đến chiêm ngưỡng.

Nhà sư Suto cho biết: “Bảo tồn tài sản văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại cho các thế hệ tương lai là một trong những vai trò quan trọng. Tôi hy vọng rằng những người quan tâm đến nghệ thuật và hoạt động nghệ thuật sẽ có cơ hội tiếp xúc với những bức tranh ma của vị họa sĩ bậc thầy”.
kilala.vn
Nguồn: Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận