Bánh phô mai Nhật Bản tái hiện cảnh hồ Monet

    Tại thành phố Seki, tỉnh Gifu, Nhật Bản có một cái hồ được gọi tên theo danh họa người Pháp - Claude Monet, bởi cảnh vật ở hồ rất giống với cảnh trong bức tranh sơn dầu vẻ hoa súng của ông.

    Hồ Monet (Monet no Ike) nằm trong khuôn viên đền thờ Nemichi. Ban đầu, hồ có tên là Namonaki Ike (Hồ Không Tên). Nước hồ màu xanh ngọc, trong suốt, đến mức người ta nhìn xuống có thể thấy rõ cá Koi bơi lội từng đàn. Cảnh đẹp của hồ không khác gì bức tranh sơn dầu của danh họa Monet nên dần dà, cái tên "hồ Monet" cũng từ đó mà hình thành và ngày càng phổ biến.

    hồ monet
    Ảnh: INSH @Twitter.

    Mới đây, một tín đồ hảo ngọt giấu tên người Nhật Bản đã chia sẻ những bức ảnh về món "Bánh phô mai hồ Monet". Món bánh ngọt này được thiết kế công phu, mô tả lại một phần nét đẹp đặc trưng của cái hồ này. Tạo hình bánh được làm từ hỗn hợp gelatin của nước vị đào, rượu Blue coracao, nước thảo dược và màu thực phẩm. Còn những chú cá Koi thì được làm từ sô cô la. Tổng thể chiếc bánh phô mai trông như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng bắt mắt.

    bánh phô mai hồ
    bánh phô mai hồ monet
    bánh phô mai hồ monet
    Ảnh: Grapee JP.

    kilala.vn

    12/05/2020

    Bài: Grapee JP

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!