U23 VN được tôn vinh là “Thế hệ kì tích” tại Nhật

    Những ngày qua, dù đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc mùa giải AFC với danh hiệu Á quân đầy tiếc nuối, thế nhưng cơn sốt hâm mộ dành cho những chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong cộng đồng fan Việt cũng như fan châu Á. Ngay cả tại xứ sở của những nhà cựu vô địch Nhật Bản, U23 Việt Nam cũng đã kịp ghi lại những dấu ấn tuyệt vời, được những người mộ điệu bóng đá nơi đây không tiếc lời khen ngợi.

    Cụ thể, trang Yahoo! Japan đã dành những lời có cánh cho ông Park Hang Seo, khẳng định HLV người Hàn Quốc này chính là nhân tố then chốt tạo nên “kì tích của bóng đá Việt Nam”. Cụ thể, sau những thất bại liên tiếp vào năm 2014, 2016, nhờ có những thay đổi đáng kể về mặt tinh thần thi đấu, chế độ ăn uống do ông Park chỉ đạo, đội tuyển Việt Nam đã có thể đánh bại những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch như Úc, Iraq để giành chiếc vé vào vòng chung kết một cách vẻ vang.

    Yahoo! JapanYahoo! Japan

    Bài viết cũng thu hút được khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá ở xứ sở Phù Tang

    Trang web Vietnam-Football – một địa chỉ do người Nhật Bản yêu mến cuồng nhiệt nền bóng đá Việt Nam thành lập từ năm 2013 – cũng dùng mỹ từ “Những ngôi sao vàng kì tích” để nhắc đến các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Bên cạnh bức ảnh chụp các tuyển thủ áo đỏ giữa bức nền tuyết trắng được ví như “Hồng mai ngạo tuyết” nổi tiếng trên MXH Việt Nam những ngày qua, bài viết bày tỏ niềm tiếc nuối đối với tỉ số 1-2 chung cuộc khi bị ảnh hưởng bởi thời tiếc khắc nghiệt của Thường Châu, đồng thời cũng đánh giá đây là một trận tranh tài mà bất cứ đội nào chiến thắng cũng đáng để “ghi danh vào lịch sử bóng đá của hai nước”. Cuối bài viết, tác giả nhận định: “Dù thất bại nhưng đội tuyển Việt Nam vừa bước lên một đỉnh cao mới tại châu Á đã nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng của cuối cùng”. 

    Vietnam-FootballBlogger của blog Foot Boy Asian trước đó cũng đánh giá chiến thắng của Việt Nam trước Iraq để tiến vào vòng bán kết là một “chiến thắng kì tích”:
    Foot Boy AsianNhật báo Triều Tiên phiên bản tiếng Nhật – cơ quan báo chí tối cao của Hàn Quốc, ngày hôm qua cũng vừa đưa tin về màn chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo – “những người đã tạo nên kì tích của nền bóng đá Việt Nam” – diễn ra tại Hà Nội. Bài báo nhận định trận tuyết lớn phủ dày cả sân vận động là một trở ngại lớn đối với những tuyển thủ Việt Nam chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, dẫn đến thất bại đáng tiếc ở phút cuối cùng ngay trước khi tiếng còi chung cuộc cất lên.
    Nhật báo Triều Tiên phiên bản tiếng NhậtRõ ràng với những thành tích mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa lập nên, người hâm mộ hoàn toàn có thể kì vọng vào một tương lai tươi sáng cho nền bóng đá Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á và cả châu Á nói chung.

    Inako/ kilala.vn

    30/01/2018

    Bài: Inako/ Bìa: AFC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!