Dấu hiệu khởi sắc của ngành du lịch Nhật Bản

    Chính sách nới lỏng các hạn chế nhập cảnh vào cuối năm ngoái giúp lượng du khách quốc tế đến Nhật Bản tăng mạnh.

    Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2022, có 3.831.900 du khách nước ngoài đã đến Nhật Bản, gấp hơn 15 lần so với năm 2021. Mặc dù việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh mang lại sự phục hồi đáng kể nhưng con số của năm 2022 vẫn thấp hơn đáng kể so với số liệu trước đại dịch COVID-19, chỉ chiếm hơn 10% trong tổng số của năm 2019.

    du khách nước ngoài tới nhật
    Lượng khách nước ngoài đến Nhật đã tăng lên sau chính sách nới lỏng. Ảnh: The Japan Times

    Trong bảy năm liên tục kể từ năm 2013, số lượng du khách quốc tế đến xứ sở hoa anh đào cao kỷ lục, đạt đỉnh 31,9 triệu vào năm 2019. Chính vì vậy, chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu đạt 40 triệu du khách vào năm 2020, khi Thế vận hội mùa hè và Paralympic Tokyo dự kiến được tổ chức. 

    Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch toàn cầu đã dẫn đến việc hạn chế đi lại, bắt đầu từ tháng 2 năm 2020 và khoảng tháng 4, đất nước Mặt trời mọc về cơ bản đóng cửa đối với du khách nước ngoài.

    [subscribe]

    Từ tháng 6 năm 2022, chính phủ bắt đầu mở cửa lại đất nước cho khách du lịch nước ngoài. Nhật Bản đã nới lỏng đáng kể các yêu cầu nhập cảnh, chẳng hạn như dỡ bỏ lệnh cấm đi lại cá nhân và khôi phục miễn thị thực cho nhiều người. Những biện pháp này, cùng sự mất giá của đồng yên, đã thúc đẩy số lượng du khách đến Nhật Bản bắt đầu từ tháng 10. 

    du lịch nhật bản
    Đồng yên mất giá thúc đẩy  gia tăng số lượng du khách tới Nhật. Ảnh:  Nikkei Asia

    Xem thêm: Bỏ túi bí quyết du lịch Nhật an toàn, yên tâm và thuận lợi

    Theo số liệu, du khách Hàn Quốc chiếm số lượng lớn nhất với 1.012.700, tiếp theo là Đài Loan (331.100), Hoa Kỳ (323.500) và Việt Nam (284.100). Trong khi đó, do chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt của Trung Quốc khiến chỉ có 189.000 người dân quốc gia này đến tham quan Nhật Bản trong năm 2022.

    Mặt khác, số người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài vào năm 2022 là 2.771.700 người, gấp 5,4 lần so với năm 2021, nhưng giảm 86,2% so với năm 2019. Đồng yên Nhật suy yếu là một trong những yếu tố khiến người dân nước này hạn chế du lịch nước ngoài.

    Xem thêm: Người Nhật và nỗi lo mở cửa du lịch

    kilala.vn

    03/02/2023

    Bài: Happy
    Nguồn: Nippon

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!