Chương trình du học Nhật dành cho học sinh THPT Asia Kakehashi Project + (Plus) 2023

    Asia Kakehashi Project + (Plus) 2023 nhận đơn đăng ký tới ngày 19/07/2023 cho chương trình trao đổi kéo dài từ tháng 11/2023 – tháng 03/2024.

    Asia Kakehashi Project là dự án được Chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai từ năm 2018. Trong vòng 5 năm, chương trình mời 1.000 học sinh trung học phổ thông đang học tiếng Nhật tại các nước châu Á sang Nhật Bản với tên gọi “Cầu nối châu Á dành cho học sinh trung học phổ thông - Kakehashi Project”. Dự án đã kết thúc thành công khi hơn 200 du học sinh năm thứ 5 trở về nước vào tháng 03/2023.

    Với những kết quả đạt được, năm nay, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì dự án với tên gọi Asia Kakehashi Project + (Plus) 2023". Và cũng kể từ năm nay, ngoài sự tham gia của các học sinh châu Á, chương trình còn có sự góp mặt của học sinh đến từ các nước Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy.

    Dự án Asia Kakehashi mang đến cho du học sinh nước ngoài cơ hội trực tiếp trải nghiệm hệ thống giáo dục, văn hóa và cuộc sống hằng ngày tại Nhật Bản. Do đặc thù của chương trình, khi tổ chức, AFS Thailand sẽ có nhiệm vụ quản lí và giúp đỡ các bạn du học sinh Đông Nam Á (Campuchia, Lào, Việt Nam, Thái Lan). Đây là cơ hội tốt để trở thành đại sứ kết nối giữa bốn nước Đông Nam Á nói riêng cũng như với Nhật Bản, châu Á và các nước phương Tây nói chung.

    asia kakehashi project 2023
    Asia Kakehashi Project + (Plus) 2023. Ảnh: afsthailand.org

    Xem thêm: Trải nghiệm cuộc sống cấp 3 tại Nhật với chương trình Kakehashi

    Thông tin chi tiết về chương trình Asia Kakehashi Project + (Plus) 2023

    1. Thời gian: Tháng 11/2023 – Tháng 3/2024

    2. Hoạt động: Trải nghiệm học cấp 3 tại Nhật Bản cùng học sinh người bản xứ. Sinh sống trong gia đình host người bản xứ hoặc ký túc xá tùy theo sự sắp xếp của tổ chức.

    3. Lệ phí: Học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

    4. Hỗ trợ: Tất cả du học sinh tham gia sẽ được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên địa phương và nhân viên chuyên nghiệp của AFS Nhật Bản trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

    Một số lưu ý quan trọng:

    1. Ứng viên phải tuân theo thỏa thuận và quy tắc của AFS trong suốt quá trình tham gia.

    2. Ứng viên sau khi đã nhận được thông báo đậu phải viết 2 báo cáo cho AFS Thailand để thông báo về sự tiến bộ của bản thân, bao gồm: một báo cáo trong chương trình và một báo cáo sau khi hoàn thành chương trình.

    3. Sau khi hoàn thành chương trình, ứng viên phải đóng góp cho xã hội hoặc quốc gia của mình theo kế hoạch chương trình sau học bổng và báo cáo lại cho AFS Thailand.

    4. Ứng viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khi chương trình kết thúc.

    5. Kết quả học tập tại trường THPT Nhật Bản có được chuyển đổi khi trở về học lại tại trường THPT Việt Nam hay không sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các trường THPT của hai nước. Tùy theo từng trường hợp, có thể học sinh tham dự chương trình này sẽ phải tốt nghiệp chậm 1 năm so với ban đầu.

    6. AFS có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ chương trình bất cứ lúc nào nếu ứng viên vi phạm các quy tắc và điều kiện của AFS.

    chương trình học bổng nhật bản kakehashi

    DHS trải nghiệm chương trình Asia Kakehashi 2022.

    Yêu cầu và điều kiện chung với người nộp đơn

    Học bổng của chương trình có các tiêu chí và yêu cầu không thể thương lượng. Vì vậy, xin vui lòng không nộp đơn trừ khi bạn phù hợp với tất cả các tiêu chí và có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà chương trình đã đưa ra.

    1. Người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam.

    2. Ngày sinh từ 02/04/2005 – 01/04/2008.

    3. Đang học lớp 10, 11, 12 hoặc tương đương và phải là học sinh cho đến khi kết thúc chương trình. Học sinh đã tốt nghiệp không được chấp nhận.

    *Giáo dục không chính quy hoặc giáo dục tại nhà không được chấp nhận.

    4. Đạt tối thiểu 70% số điểm trong tất cả các môn học ở kỳ kiểm tra gần nhất, đạt điểm trung bình tất cả các môn tối thiểu 70% trong hai năm gần nhất.

    5. Thể hiện tiềm năng lãnh đạo mạnh mẽ để làm cầu nối giữa các nước châu Âu, châu Á và Nhật Bản trong và sau chương trình.

    6. Ứng viên chưa từng tham gia chương trình trao đổi khác quá sáu tháng và chưa từng tham gia chương trình ASIA KAKEHASHI trước đó.

    7. Có động lực cao và yêu thích việc học tiếng Nhật.

    8. Có thể và sẵn sàng đi du học nước ngoài một mình.

    9. Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.

    10. Có động lực cao trong việc đóng vai trò là cầu nối giữa đất nước mình và Nhật Bản.

    11. Ưu tiên học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp.

    Cách thức đăng kí

    1. Tải và hoàn thành biểu mẫu đã được đăng tải trên trang web AFS Thailand.

    2. Hồ sơ đi kèm (tất cả phải được dịch sang tiếng Anh).

    2.1. Ảnh thẻ chân dung (dán vào biểu mẫu).

    2.2. Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh).

    2.3. Kết quả năm học gần nhất 2023, bảng điểm 2 năm gần nhất (2021-2022)

    2.4. Bản sao sổ tiêm chủng.

    2.5. Một ảnh chụp gia đình, một ảnh chụp ngôi nhà của bạn.

    2.6. Chứng minh thu nhập của cha hoặc mẹ.

    2.7. Bất kỳ tài liệu, bằng khen, chứng chỉ thể hiện khả năng hoặc kỹ năng đặc biệt của bản thân.

      3. Gửi đơn đăng ký và hồ sơ đi kèm theo thứ tự trong một tệp PDF duy nhất tới email: kakehashi.tha@gmail.com

      Mọi thông tin về học bổng xin vui lòng đọc thêm tại đây.

      kilala.vn

      10/07/2023

      Bài: Mai Hà Linh

      Category

      Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

      Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!