Ký hiệu đánh dấu của các tên trộm ở Nhật
Những năm gần đây, thủ pháp đánh dấu (マーキング - maakingu/marking) đang là chiêu trò phổ biến của các tên trộm đột nhập trên khắp Nhật Bản. Các hình vẽ tượng hình, vài chữ cái lạ lẫm trên hộp đồng hồ đo gas hay những ký hiệu như camera ở phía sau máy điều hòa chính là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn đã lọt vào tầm ngắm của những tên trộm.
Chuyên gia an ninh Kyoshi Mika cảnh báo rằng: “Cần phải kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện quanh nhà. Những dòng chữ như WC16-20 có thể hiểu như sau, W viết tắt cho Women - phụ nữ, C viết tắt cho Child - trẻ em, có nghĩa là ngôi nhà này có phụ nữ và trẻ em, vắng mặt từ 16h-20h.”

Bên cạnh đó, cảnh sát còn ghi nhận thêm nhiều ký hiệu mới như vòng tròn, hay hình tam giác, thậm chí là ký hiệu kiểu “camera” - ám chỉ ngôi nhà này có hệ thống giám sát tốt, không nên tiếp cận.

Ngoài ra, một số phương thức đánh dấu khác như để lại một viên đá trên cổng cũng là thủ pháp phổ biến để những tên trộm kiểm tra ngôi nhà này có người ra vào thường xuyên hay không.

Chuyên gia Kyoshi đưa ra khuyến nghị rằng cần kiểm tra định kỳ quanh nhà, đặc biệt là những nơi kín đáo như dưới hộp thư, bảng tên nhà hay các thiết bị đặt bên ngoài. Nếu bắt gặp bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, hãy chụp ảnh lại và báo cảnh sát, sau đó xóa dấu hiệu đó đi.
Ngày 9/6 là “Ngày Khóa” (ロックの日) tại Nhật. Mục đích của ngày này nhằm nhắc nhở mọi người kiểm tra lại các loại khóa đang sử dụng trong nhà để đảm bảo an ninh. Vào ngày này, các sự kiện nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm cũng được tổ chức tại các thành phố lớn ở Nhật Bản với sự hợp tác của cảnh sát địa phương và các hiệp hội phòng chống tội phạm.
kilala.vn
Nguồn: Aichi News
Đăng nhập tài khoản để bình luận