Clip: Uchi - Soto: Giải mã sự "giả tạo" của người Nhật

    Uchi - Soto chính là nét văn hóa cho thấy người Nhật "tử tế trong sự giả tạo", không "làm màu" như cách người ngoại quốc vẫn nghĩ.

    "Uchi" nghĩa là "bên trong", "Soto" nghĩa là "bên ngoài". Theo đó, trong quan niệm truyền thống của người Nhật, gia đình và bạn thân thuộc nhóm Uchi, cần phải khiêm nhường, những cá nhân thuộc những quan hệ xã hội khác thuộc nhóm Soto cần được tôn kính. Do vậy, người ngoại quốc đến Nhật Bản thường rất ấn tượng bởi sự hiếu khách và thân thiện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người Nhật muốn làm bạn và  kết nối khăng khít hơn. Cùng Kilala tìm hiểu về nét văn hóa độc đáoUchi -Sotoqua video tuần này!

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!