Clip: Obon - Lễ Vu lan của Nhật Bản

    Nếu trong văn hóa Việt Nam, rằm tháng 7 hàng năm là ngày “Vu Lan báo hiếu”, dịp để con cái bày tỏ sự biết ơn đến cha mẹ, ông bà tổ tiên, thì ở Nhật Bản cũng có một ngày lễ mang ý nghĩa tương tự, được gọi là "Lễ Obon".

    Lễ Obon được cho là bắt nguồn từ ngày Lễ Vu Lan ở Trung Quốc, là sự kết hợp giữa Vu Lan Bồn (Ullabama) của Phật giáo và đạo giáo Trung Nguyên. Khi du nhập vào Nhật Bản, từ Ullabama được rút gọn thành Obon. Vào ngày 12 - ngày đầu tiên của lễ Obon, người Nhật sẽ bày một mâm quả gồm dưa chuột, cà tím có gắn những chiếc tăm tre hoặc đũa để kết thành hình các con vật, trong đó dưa chuột là ngựa, cà tím là bò. Chúng mang ý nghĩa ra sao, cũng như có những hoạt động nào khác ở dịp lễ lớn nhất trong năm này của Nhật Bản? Cùng xem video tuần này của Kilala và khám phá ngay nhé!

    kilala.vn

    08/08/2021

    Bài: Rin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!