Rao bán ngôi nhà của ông trùm yakuza Nhật Bản
Giá bán tối thiểu mà tòa án đưa ra là 52 triệu yên (330.000 đô la Mỹ). Tuy nhiên, bởi quá khứ từng là tâm điểm cho hàng loạt vụ tấn công, có thể nhiều người sẽ e dè để sở hữu ngôi nhà này.
Mức án đưa ra là Inoue phải bồi thường 270 triệu yên (1,72 triệu đô la Mỹ) cho những thiệt hại liên quan đến hành vi trốn thuế của một thành viên trong tập đoàn của ông. Vì ông trùm không thực hiện bồi thường, tòa án đã tiến hành kê biên tài sản và lên lịch bán đấu giá, hiện được ấn định vào ngày 14/04.
Các chuyên gia pháp lý cho biết đây là lần đầu tiên khung pháp lý này được áp dụng để bán nhà của một ông trùm yakuza. Tại Nhật có một luật thường được gọi là "kiện thủ lĩnh băng đảng" (組長訴訟), cho phép nạn nhân đòi bồi thường trực tiếp từ các thủ lĩnh băng đảng về các hành vi phạm tội do thành viên băng đảng gây ra.
Ngôi nhà hai tầng bề thế của Inoue được xây dựng với mái ngói và tường quét vôi trắng. Nó nằm trên một khu đất cao, phía sau một bức tường đá, được bao quanh bởi hàng rào và lưới có thể ngăn chặn bất cứ thứ gì bị ném vào khuôn viên.
Những biện pháp phòng ngừa này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công trong những năm gần đây, bao gồm vụ xả súng từ trên xe vào năm 2022, vụ cố ý phóng hỏa vào năm 2023 và một vụ phóng hỏa lớn vào tháng 1/2025 - đã phá hủy một số công trình bên ngoài và hai chiếc xe hơi.
Tọa lạc cách trung tâm Kobe 15 phút lái xe, bất động sản này có giá trị thị trường ước tính là 70 triệu yên. Tòa án đã niêm yết giá tối thiểu là 52 triệu yên (330.000 đô la Mỹ).
Ông Ishizuka cho rằng ngay cả với mức giá đó, ngôi nhà cũng khó bán được bởi lịch sử bạo lực của Kobe Yamaguchi-gumi cũng có thể khiến người mua nhà e ngại. Những người chủ mới của căn nhà có thể phải đối mặt với các vụ tấn công của những băng đảng đối thủ khi vẫn nghĩ người thân của Inoue sinh sống tại đó.
Dẫn chứng trường hợp bán trụ sở của băng đảng Kudo-kai ở Kitakyushu năm 2011 không thành công. Theo tờ báo Nishinippon Shimbun, tòa nhà dù được trang bị đèn chùm, sàn đá cẩm thạch và cửa trước gia cố bằng thép, đã không thể bán được, cho đến khi một tập đoàn y tế mua lại và chuyển đổi nó thành một cơ sở phúc lợi.
“Đó là một tòa nhà đẹp và lớn ở vị trí đắc địa, nhưng không công ty nào muốn mua, và cũng không người giàu nào muốn sở hữu nó vì quá khứ gắn liền với băng đảng yakuza nguy hiểm nhất Nhật Bản,” Ishizuka nói.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận