Ken Shimura - ông vua trong làng hài Nhật Bản

    Ken Shimura, người được biết đến với vô số tác phẩm hài Nhật Bản. Hầu hết những tác phẩm của ông, từ thế kỷ 20 đến thời điểm hiện tại, đều được đăng tải trên các nền tảng video và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Với phong cách và nét diễn tự nhiên, người ta gọi ông là "vua hài kịch" của giới hài Nhật Bản.

    Tiểu sử của một vua hài kịch

    Ken Shimura (志村 けん, Shimura Ken) tên thật là Yasunori Shimura (志村 康徳, Shimura Yasunori). Ông sinh ngày 20/02/1950 tại Tokyo. Nhắc đến Ken Shimura, người ta nghĩ ngay đến hình tượng của một diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản nhưng ít ai biết đến, ông cũng là một người dẫn chương trình và cũng là trưởng đoàn kịch nói. Ngoài ra, ông còn được biết đến với cái tên "Robin Williams của Nhật Bản." (Robin Williams là diễn viên hài kịch nổi tiếng người Mỹ)

    Đầu năm 2020, Ken Shimura đã trải qua phẫu thuật Polyp đại trực tràng. Trước đó 2 năm (2018), ông từng phải nhập viện cấp cứu vì bệnh gan. Đến 20/3/2020, ông nhập viện vì bị viêm phổi nặng. Bệnh viện xác nhận ông dương tính với COVID-19. Đến ngày 29/3, ông qua đời ở tuổi 70, gây nên bao tiếc nuối trong lòng giới mộ điệu.

    vua hài kịch ken shimura
    Ảnh: kurutonblog.com

    Sự nghiệp của Ken Shimura

    Con đường sự nghiệp của ông có thể gọi là vô cùng thành công và luôn nhận được sự yêu mến không chỉ từ khán giả trong nước mà cả khán giả nước ngoài, kể cả các quốc gia nói tiếng anh. Trời sinh ông có một khuôn mặt hài hước và ông có khả năng pha trò trong bất kỳ tình huống nào mà không cần đến kịch bản. 

    Cột mốc đánh dấu sự nổi tiếng của Ken Shimura là khi ông diễn nhân vật "Bakatono-sama" (Lãnh chúa ngốc) trong chương trình truyền hình “Shimura Ken no Bakatono-sama”. Sự đặc sắc trong những vai diễn của ông nằm ở chỗ ông có thể châm biếm hầu hết những hành động của những nhân vật quyền lực. Từ hình tượng của chủ tịch công ty, chính trị gia, chủ gia đình, hiệu trưởng hay thậm chí là người đứng đầu một băng đảng yakuza… đều được ông lồng ghép thể hiện dưới vai của một vị lãnh chúa gọi là Bakatono-sama, châm biếm nhưng không kém phần hài hước.

    sự nghiệp của Ken Shimura
    Ảnh: hominis.media

    Một chương trình nổi tiếng khác của Ken Shimura là "Henna Oji-san" (Ông già quái gở). Ông sắm vai một người đàn ông trong đùa cợt với những cô gái lẳng lơ trong công ty.  Ông nổi tiếng với câu khẩu hiệu vô nghĩa "Daffuna" thường dùng khi kết thúc một tiểu phẩm của Henna Oji-san.

    Những tác phẩm hài kịch tiêu biểu của Ken Shimura

    Hachiji Dayo! Zen'inshugo! (Tám giờ rồi! Mọi người ra ngoài thôi nào!)

    Ken Shimura được khán giả biết đến vào năm 1974, khi ông thay thế cho diễn viên Chu Arai trong nhóm hài The Drifters. Với sự giúp đỡ của các thành viên khác trong nhóm, ông đã học cách diễn xuất và từng bước tiến vào con đường hài kịch. Thời gian qua, ông đã dần chứng tỏ được cái duyên với sân khấu hài của mình. Một số hình ảnh đáng nhớ thời điểm này là điệu nhảy ria mép và bài hát Higashimurayama. Từ năm 1974 - 1985, chương trình Hachiji Dayo! Zen'inshugo! đạt tỉ suất người xem từ 40% đến 50%.

    Kato-chan Ken-chan Gokigen Terebi (Kato-chan Ken-chan, nice TV)

    Năm 1986, Ken Shimura cùng bạn diễn của mình (Cha Kato) làm chương trình Kato-chan Ken-chan Gokigen Terebi, được phát sóng cho đến năm 1992. Nội dung chương trình là về câu chuyện của các thám tử, Ken và Kato là hai thám tử với vô vàn rắc rối. Bởi vì rating người xem cao, chương trình có những cảnh đỉnh cao như nổ xe, dùng cả máy bay trực thăng và đám đông.

    Shimura Ken no Bakatono-sama (Lãnh chúa ngớ ngẩn)

    Chương trình này phát sóng khoảng ba lần trong năm kể từ năm 1986. Trong đó, Shimura là một lãnh chúa phong kiến ​​("tono") khá ngớ ngẩn, vị lãnh chúa này không muốn trị vì đất nước và chỉ nghĩ đến việc ăn chơi. Nhân vật này đặc trưng bởi một khuôn mặt trắng bệch, lông mày đen rậm và tóc buộc thẳng đứng ở đỉnh đầu. 

    Shimura Ken no Daijoubuda

    Chương trình này được phát sóng từ 1987 - 1993 và là khởi đầu sự nghiệp của Shimura với vai trò trưởng nhóm. Những người bạn đồng hành mới của ông trong chương trình này là những "học trò" của ông. Vào thời điểm đó, Shimura đã tạo ra một nhân vật nổi tiếng là ông già quái gở "Henna ojisan" chuyên đi trêu chọc các cô gái.

    vai diễn henna oji san
    Ảnh: lineblog.me

    Từ năm 1993 trở về sau

    Từ những thành công lớn trước đó, Ken Shimura dần trở thành chủ chốt trong hàng loạt chương trình, chủ yếu được phát sóng trên Fuji TV. Trong những chương trình này, ông thường xuất hiện cùng các học trò của mình và đưa được nhiều lớp diễn viên trẻ đến với con đường nổi tiếng.

    Có thể nói, trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, người đàn ông tài năng tên Shimura chưa từng ngơi nghỉ. Ông luôn cố gắng mang đến những tác phẩm mới, phong cách đa dạng và tình tiết khác nhau. Đồng thời, những học trò theo chân ông cũng nhận được sự chú ý và phát triển trên con đường nghệ thuật khi được ông “dìu dắt” trong những tiểu phẩm, chương trình của mình. Ken Shimura đã ra đi nhưng những giá trị cùng những tác phẩm của ông vẫn sẽ còn mãi với thời gian.

    kilala.vn

    01/04/2020

    Bài: Aki Kanou

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!