Yoko Shimada - nữ diễn viên đạt giải Quả Cầu Vàng qua đời ở tuổi 69

    Văn phòng đại diện của Yoko Shimada xác nhận nữ diễn viên đã qua đời vào thứ hai, 25/07/2022 tại một bệnh viện ở Tokyo do biến chứng của bệnh ung thư đại trực tràng, hưởng thọ 69 tuổi.

    Cố diễn viên Yoko Shimada sinh ngày 17 tháng 5 năm 1953, ở thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ vào năm 1971 với bộ phim truyền hình đầu tay – Go Go Kamen Rider.

    Bà trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong phần tiếp theo của loạt phim truyền hình Nhật Bản Hyoten, ra mắt năm 1971, dựa trên quyển tiểu thuyết bán chạy cùng tên.

    diễn viên yoko shimada

    Chân dung cố diễn viên, ảnh chụp năm 1987. Ảnh: Kyodo

    Trong suốt thập niên 70, Yoko Shimada liên tục xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình như Suna no Utsuwa, Inugami Ke no Ichizoku. Năm 1980, bà được khán giả Mỹ biết đến qua vai diễn Mariko trong Shogun – bộ phim chính kịch lịch sử do Mỹ sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James Clavell (1975). 

    shimada trong vai mario
    Shimada trong vai Mariko. Ảnh: DVD Talk

    Chính vai diễn này đã mang lại cho Shimada đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Primetime Emmy và chiến thắng tại giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 1981 cho hạng mục Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, góp phần nâng cao tên tuổi của bà trên trường quốc tế.

    shimada nhận giải quả cầu vàng
    Nữ diễn viên nhận giải Quả Cầu Vàng năm 1981. Ảnh: Getty Images

    Lần cuối cùng Shimada xuất hiện trước công chúng là vào tháng 11 năm ngoái ở Liên hoan phim Kadokawa. Tại sự kiện, bà tham gia một buổi trò chuyện về phiên bản phục hồi kỹ thuật số 4K của bộ phim mang tính biểu tượng của mình - Inugami no Ichizoku (1976).

    Shimada xuất hiện với khí chất đặc biệt, làn da trắng sáng và vẻ đẹp không đổi nhưng gặp chút khó khăn khi nói chuyện. Được biết nữ diễn viên đã trải qua một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

    Bà bày tỏ đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu cùng Inugami no Ichizoku, bộ phim cá nhân bà yêu thích nhất. Ngoài ra, Shimada chia sẻ thêm về những kỷ niệm trong quá trình quay phim và cảm thấy rất vui khi được xuất hiện trong một bộ phim vẫn luôn được mọi người nhớ đến.

    Sự ra đi của Yoko Shimada để lại niềm tiếc thương cho người hâm mộ. Chắc chắn những đóng góp của cố nghệ sĩ cho nền phim ảnh nước nhà sẽ luôn được khắc ghi.

    kilala.vn

    27/07/2022

    Bài: Bình Dương
    Nguồn: Tổng hợp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!