Xử phạt trường Nhật ngữ giam giữ du học sinh Việt bằng dây xích

    Sau khi vụ việc giam giữ du học sinh Việt của một trường Nhật ngữ ở Fukuoka bị đưa ra ánh sáng, ngôi trường đã hứng chịu hình phạt là không được tiếp nhận bất kỳ học viên nước ngoài nào nữa trong 5 năm. 

    Vào ngày 07/09 vừa qua, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã ra quyết định cấm Viện giáo dục quốc tế Nishinihon của tỉnh Fukuoka tiếp nhận học viên mới người nước ngoài, sau khi phát hiện một học viên người Việt mong muốn chuyển khỏi trường đã bị nhốt trong vài tiếng đồng hồ và theo dõi sát sao như một tù nhân. 

    Đồng thời, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cũng cho biết 630 học viên hiện tại ở Nishinihon được khuyến khích chuyển sang các trường Nhật ngữ khác. 

    trường nhật ngữ nishinihon
    Trường Nhật ngữ Nishinihon, nơi xảy ra vụ việc giam giữ du học sinh Việt Nam. Ảnh: Kyodo 

    Vụ việc này bắt đầu khi một nam học viên người Việt ở độ tuổi 20 bày tỏ nguyện vọng được nghỉ học tại trường để chuyển sang trường khác vào tháng 10/2021. Vào ngày 25/10, các nhân viên của Nishinihon đã có buổi trao đổi với anh tại văn phòng khoa của trường. Tuy nhiên, khi du học sinh này cố gắng rời đi, các nhân viên đã giam giữ anh trong phòng bằng cách sử dụng ổ khóa và dây xích kim loại luồn qua thắt lưng trong vài tiếng đồng hồ. 

    Mặc dù trong căn phòng, các nhân viên khác vẫn có mặt nhưng không một ai cố gắng mở trói cho anh. Theo Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, sau khi du học sinh trở lại ký túc xá vào buổi tối, nhân viên của trường vẫn tiếp tục theo dõi sát sao từ bên ngoài phòng để đảm bảo anh không bỏ trốn. Hành động theo dõi này vẫn tiếp tục cho đến trưa ngày 26/10. 

    du học sinh việt bị trói bằng dây xích
    Du học sinh Việt bị trói bằng dây xích tại trường Nishinihon. Ảnh: nishinippon.co.jp

    Cơ quan Tổng cục cho biết trường Nhật ngữ Nishinihon đã thừa nhận hành vi bắt nhốt và giám sát học viên người Việt, nhưng biện hộ rằng đây chỉ là một trò đùa từ nhân viên của trường mà không hề có ác ý. 

    Sau vụ việc trên, du học sinh may mắn không bị thương, đồng thời, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú cũng xác nhận chưa phát hiện được sự cố tương tự xảy ra tại Nishinihon. Còn nhân viên thực hiện hành vi giam giữ cũng đã từ chức. 

    Hiện tại, Tổng cục đang có danh sách khoảng 820 trường Nhật ngữ trên khắp nước Nhật đủ giấy phép để tuyển học viên nước ngoài. Với trường hợp của Nishinihon, viện này đã bị xóa tên khỏi danh sách trên vào ngày 07/09 vì vi phạm quyền con người đối với học viên người Việt. Sau khi bị gạch tên ra khỏi danh sách, Nishinihon sẽ không thể tuyển học viên nước ngoài trong 5 năm. 

    kilala.vn

    08/09/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi, Kyodo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!