Tokyo hỗ trợ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

    Chính quyền Tokyo cho biết, họ sẽ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương nếu họ chấp nhận yêu cầu tạm ngưng hoạt động cho đến cuối tháng 5 để tránh lây nhiễm COVID-19.

    Kế hoạch và quy mô trợ cấp của Tokyo sẽ tương tự như những gì đã được quyết định trước khi gia hạn tình trạng khẩn cấp, tức khoản thanh toán 500.000 yên cho các chủ doanh nghiệp có một cửa hàng và 1 triệu yên cho những người điều hành nhiều cửa hàng. Các khoản hỗ trợ sẽ được triển khai từ ngày 11/5 tới. Như vậy, chính quyền Tokyo sẽ bổ sung khoảng 96 tỷ yên để hỗ trợ 130.000 doanh nghiệp, nâng tổng số gói viện trợ lên 192 tỷ yên.

    Các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính bao gồm nhà hàng, quán bar và địa điểm âm nhạc trực tiếp. Những địa điểm kinh doanh này đều là đối tượng được chính quyền thành phố yêu cầu tạm ngưng hoạt động trong thời gian này.

    Thống đốc tỉnh Tokyo, bà Koike Yuriko một lần nữa yêu cầu cư dân giới hạn tần suất mua sắm 3 ngày 1 lần để tránh tình trạng đông đúc ở các siêu thị, đồng thời hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Bà cũng yêu cầu các công ty thực hiện biện pháp làm việc tại nhà và thay đổi giờ đi làm linh hoạt nhất có thể.

    Koike Yuriko
    Bà Koike Yuriko - thống đốc tỉnh Tokyo (ảnh: Japantoday).

    kilala.vn

    Tính đến 12h00 ngày 5/5, số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản đã tăng lên 15.231 ca, không bao gồm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess.

    Số ca tử vong do COVID-19 lên đến 521 ca và tổng số ca bình phục là 4.587 ca.

    Hiện tại ở Tokyo có số ca tử vong cao nhất với 150 ca, Osaka có 56 ca, Kanagawa và Hokkaido có 45 ca và Saitama là 39 ca.

    Tokyo đứng đầu với số ca nhiễm nhiều nhất là 4.712 ca, tiếp đến là Osaka với 1.686 ca, Saitama với 912 ca, Hokkaido với 891 ca và Chiba với 866 ca.

    06/05/2020

    Nguồn: Japantoday

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!