Tập mới của "Nhóc Maruko" sẽ được xuất bản

    Theo thông tin từ nhà xuất bản Shueisha, tập truyện chính thứ 18 của loạt manga nổi tiếng “Chibi Maruko-chan" (Nhóc Maruko) sẽ được xuất bản vào ngày 25/10/2022, 4 năm sau khi tác giả Momoko Sakura qua đời. 

    Sinh ngày 08/05/1965 tại thành phố Shimizu, tỉnh Shizuoka, họa sĩ truyện tranh tài năng Momoko Sakura (tên thật là Miki Miura) là tác giả của loạt manga nổi tiếng "Chibi Maruko-chan". Vào ngày 15/08/2018, bà đã qua đời ở tuổi 53 do ung thư vú. Và trong năm 2018, tập cuối cùng của manga (tập 17) cũng được ra mắt công chúng.

    bìa tập 18 mới của bộ truyện nhóc Maruko
    Bìa mới của tập 18 sắp ra mắt. Ảnh: Mainichi 

    Theo công ty Sakura Production và nhiều nguồn khác, Botan Kohagi, trợ lý lâu năm của bà Sakura đã chuyển các kịch bản mà bà viết cho loạt anime truyền hình thành tập truyện tranh thứ 18, bao gồm 7 chương.

    Sau khi cố họa sĩ qua đời, những nội dung được dự kiến làm tập cuối cùng của manga “Nhóc Maruko” đã được phát hành vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, nhà xuất bản Shueisha và công ty Sakura Production đã quyết định sẽ ra mắt thêm tập truyện chính thứ 18 vì muốn “hoàn thành ý nguyện của bà Sakura và truyền tải nó đến với độc giả theo một hình thức mới”.

    Cùng với đó, ban biên tập tạp chí Ribon của nhà xuất bản Shueisha cũng mong muốn xuất bản một tập truyện tranh được tạo nên từ các sáng tác còn lại của bà Sakura.

    trụ sở chính của nhà xuất bản Shueisha
    Trụ sở chính của nhà xuất bản Shueisha tại quận Chiyoda, Tokyo. Ảnh: Mainichi 

    Được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng của Nhật Bản bên cạnh mèo máy Doraemon, “Nhóc Maruko” lấy bối cảnh vào giữa những năm 70, kể về cuộc sống thường ngày của cô bé lớp 3 Maruko-chan với gia đình và bạn bè. Bằng nét vẽ ngộ nghĩnh, tác giả đã mang đến cho người đọc nhiều câu chuyện đáng yêu và hài hước, không những trẻ con mà cả người lớn cũng đều say mê. 

    Gia đình của cô bé Maruko-chan gồm 3 thế hệ chung sống với nhau ở ngoại ô, gồm ông bà, cha mẹ, Maruko-chan cùng người chị gái đang học lớp 6. Họa sĩ Momoko Sakura lấy ý tưởng sáng tác nên bộ truyện này từ chính tuổi thơ của mình, và bối cảnh của truyện cũng diễn ra tại thành phố Shimizu, quê hương của bà.

    họa sĩ truyện tranh Momoko Sakura
    Chân dung của cố họa sĩ truyện tranh Momoko Sakura. Ảnh: sponichi.co.jp

    Momoko Sakura trở thành họa sĩ truyện tranh vào năm 1984 và manga “Nhóc Maruko” được phát hành trên tạp chí truyện tranh Ribon từ năm 1986 đến năm 1996. Phiên bản anime truyền hình của “Nhóc Maruko” bắt đầu lên sóng vào năm 1990. Tính đến tháng 05/2022, tổng cộng có 1.500 tập phim đã được phát sóng.

    Tại Việt Nam, vào tháng 01/2022, nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã đạt đươc thỏa thuận bản quyền để xuất bản bộ truyện “Nhóc Maruko” đến với độc giả Việt, theo đó, 17 tập truyện chính cùng các phiên bản khác như sách tranh, tiểu thuyết. sẽ được phát hành, thời gian dự kiến là từ mùa thu năm nay. 

    kilala.vn

    20/08/2022

    Bài: Rin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!