Rừng tre biểu tượng của Kyoto "kêu cứu"
Tại rừng tre Arashiyama – một trong những địa danh tiêu biểu của Kyoto, tình trạng khắc và vẽ bậy lên thân tre đang trở thành vấn đề đáng báo động. Chính quyền thành phố đang phải xem xét chặt bỏ những cây bị hư hại nặng do lo ngại nguy cơ gãy đổ.
Các quan chức thành phố cho biết thiệt hại này xảy ra sau khi lượng khách du lịch phục hồi hậu đại dịch COVID-19, cho thấy một hệ quả đáng lo ngại của tình trạng quá tải du lịch ở Kyoto.
Theo Vườn Thực vật Kyoto, bề mặt tre bị trầy xước sẽ không thể tự phục hồi. Cộng đồng du lịch địa phương lo ngại nếu không xử lý, tình trạng sẽ lan rộng hơn nên đã tạm thời đã che lại bằng băng keo xanh. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại điều này có thể làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan.

Khu vực này thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên và lịch sử đặc biệt Ogurayama theo Luật Bảo tồn Cố đô, nên về nguyên tắc, việc chặt hạ cây vượt ngoài phạm vi bảo trì thông thường là không được phép. Tuy nhiên, thành phố cho biết “các vết thương có thể khiến cây chết khô và ngã đổ”, do đó chính quyền đang xem xét chặt bỏ những cây bị tổn hại nghiêm trọng để đảm bảo an toàn, đồng thời kêu gọi du khách tuân thủ quy tắc ứng xử khi tham quan.
Tình trạng viết bậy cũng từng là vấn đề nghiêm trọng vào năm 2018. Khi đó, Hiệp hội Bảo tồn Arashiyama, các nhà sư chùa Tenryu-ji và cảnh sát quận Ukyo đã cùng nhau xuống đường kêu gọi chấm dứt tình trạng viết, vẽ bậy.
Lượng khách du lịch giảm trong thời kỳ đại dịch khiến ít sự cố xảy ra hơn, nhưng đã nhanh chóng tăng trở lại kể từ mùa xuân năm nay, đặc biệt là trong những tháng hè.
Trước tình trạng trên, ông Ishikawa Keisuke – Chủ tịch Hiệp hội Phố thương mại Arashiyama, khẩn thiết mong các du khách “Hãy khắc ghi những kỷ niệm khi đến Arashiyama ở trong tim, chứ đừng khắc lên thân tre.”

Rừng tre Arashiyama trải dài về phía bắc của Di sản Thế giới Chùa Tenryu-ji. Những cây tre xào xạc trong gió và ánh nắng xuyên qua tán lá được coi là phong cảnh đặc trưng và niềm tự hào của Nhật Bản, đồng thời là địa điểm nhất định phải đến của nhiều người khi ghé thăm Kyoto.
kilala.vn
Nguồn: Asahi, Yahoo! Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận