Nhiều đền thờ tại Nhật bắt đầu cấm thú cưng
Nếu ghé thăm các đền thờ tại xứ Phù Tang, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú cún đáng yêu được chủ dắt theo để cầu nguyện hay đơn giản là chụp ảnh. Tuy nhiên, điều này gây ra nhiều bất tiện cho các ngôi đền.
Dù là một quốc gia thân thiện với thú cưng nhưng nhiều nơi như đền Meiji Jingu ở Harajuku, Tokyo và Ise Jingu ở tỉnh Mie đã có tiền lệ cấm động vật (ngoại trừ chó dẫn đường). Nhiều đền thờ khác thì không có lệnh cấm rõ ràng về việc dắt chó vào khuôn viên.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều đền thờ đã ban hành quy định nghiêm ngặt về việc "không được mang theo vật nuôi". Đền Mitsumine ở Saitama từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi ban hành lệnh cấm vào năm 2019. Kể từ đó, Kirishima Jingu ở tỉnh Kagoshima và Minase Jingu ở Osaka cũng nối gót với những quy định tương tự.
Năm nay, làn sóng này đã lan đến đền Yaotomi ở tỉnh Aichi. Trên thực tế, đền Yaotomi tọa lạc trên đảo Takeshima – nơi được xem là đất của đền thờ, nghĩa là vật nuôi không được phép lên đảo.
Một trong những nguyên nhân chủ yếu của lệnh cấm này là vì ý thức của người chủ khiến cho nhiều du khách khác cảm thấy khó chịu. Nhiều đền thờ cho biết họ đã nhận được rất nhiều khiếu nại về việc thú cưng gây ảnh hưởng đến quá trình thăm viếng đền của người khác khi những người chủ chiếm dụng không gian để chụp ảnh cho thú cưng.
Ngoài ra còn có tình trạng không dọn phân cũng như để thú cưng tiểu tiện bừa bãi trong khuôn viên đền.
Khi biết đến những lệnh cấm này, nhiều người đã lên tiếng phản đối vì họ cho rằng thú cưng là một phần của gia đình nên chúng có quyền được đến đền thờ. Tuy nhiên, xem xét về khiếu nại và những vấn đề liên quan thì đại diện các đền thờ cho biết họ không còn lựa chọn nào khác và không có sự thay đổi tại thời điểm này.
Vì thế, nếu có ý định mang thú cưng đến đền thờ ở Nhật thì bạn nên kiểm tra trước quy định để tránh những tình huống khó xử.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận