Nhật Bản thành công thu thập trầm tích chứa đất hiếm từ đáy biển sâu 6.000m
Chính phủ Nhật Bản cho biết, các nhà nghiên cứu của nước này đã thành công thu thập trầm tích chứa đất hiếm từ vùng nước sâu 6.000m ngoài khơi đảo Minamitori thuộc Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.900 km về phía đông nam. Đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm khai thác các nguyên tố đất hiếm ở đáy biển sâu như vậy.
Mẫu vật trên được thu thập bởi tàu nghiên cứu Chikyu của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản, khởi hành vào tháng trước đến hòn đảo xa xôi Minamitori ở Thái Bình Dương, nơi vùng biển xung quanh được cho là chứa một lượng lớn khoáng sản quý.
Các nguyên tố đất hiếm - 17 kim loại khó khai thác từ vỏ Trái đất - được sử dụng trong mọi thứ, từ xe điện đến ổ cứng, tua bin gió và tên lửa. Theo tờ Nikkei, khu vực xung quanh đảo Minamitori ước tính chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm - trữ lượng lớn thứ ba thế giới.
Những mỏ quặng giàu có này có trữ lượng dysprosium (được sử dụng trong nam châm cường độ cao của điện thoại và ô tô điện) ước tính đủ dùng trong 730 năm, và yttrium (được sử dụng trong laser) đủ dùng trong 780 năm.
Phó Chánh Văn phòng Nội các Masanao Ozaki cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 02/02: “Để tiến tới công nghiệp hóa việc khai thác bùn đất hiếm sẽ đòi hỏi phải chứng minh toàn bộ quy trình từ khai thác đến tách và tinh chế, cũng như xác minh tính khả thi về kinh tế dựa trên kết quả của các thử nghiệm đang diễn ra."
Hiện Nhật Bản đang kiểm tra thiết bị lấy mẫu bùn đáy biển sâu trước khi bắt đầu thử nghiệm khai thác quy mô lớn vào tháng 2 năm sau.
Theo Văn phòng Nội các, các trầm tích đất hiếm nằm dưới đáy biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, nhưng chi phí khai thác và vận chuyển đất hiếm từ các khu vực xa xôi như Minamitori được xem là trở ngại cho việc khai thác công nghiệp.
"Nếu Nhật Bản có thể khai thác thành công các nguyên tố đất hiếm xung quanh Minamitori một cách ổn định, nước này sẽ đảm bảo chuỗi cung ứng trong nước cho các ngành công nghiệp trọng điểm", Takahiro Kamisuna, cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), chia sẻ với hãng tin AFP.
"Đây sẽ là một tài sản chiến lược quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Takaichi để giảm đáng kể sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc."
Bắc Kinh từ lâu đã sử dụng vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực đất hiếm để tạo đòn bẩy địa chính trị, cả trong cuộc chiến thương mại với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc chiếm gần hai phần ba sản lượng khai thác đất hiếm và 92% sản lượng tinh chế toàn cầu.
kilala.vn
Nguồn: AFP, Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận