Nhật Bản rúng động vì nhóm quay lén hơn 10.000 phụ nữ ở suối nước nóng

    16 người liên quan đã bị bắt, nhưng nhiều người bắt đầu lo ngại về sự an toàn và riêng tư tại một trong những loại hình thư giãn được yêu thích ở Nhật Bản.

    Đầu tháng 02, cảnh sát Nhật Bản thông báo rằng đã bắt giữ “Peeping Tom” – nhóm chuyên chụp ảnh và quay phim lén phụ nữ ở khu vực tắm bồn ngoài trời hay còn được gọi là “Roten-buro”. Việc làm này đã được thực hiện trong khoảng 30 năm với hơn 10.000 nạn nhân là phụ nữ.

    Kẻ cầm đầu đường dây này là Karin Saito, 50 tuổi, trước đây vào tháng 12/2021 đã bị cáo buộc vi phạm sắc lệnh ngăn chặn phiền toái ở quận Hyogo, phía tây Kyoto. Đây là một đạo luật địa phương nhằm chống lại việc chụp ảnh bất hợp pháp.

    suối nước nóng

    Những bồn tắm ngoài trời thường sẽ nằm giữa thiên nhiên giúp mọi người tận hưởng không khí trong lành. Ảnh: SCMP

    Saito đã thú nhận chụp những bức ảnh khỏa thân của phụ nữ trong 30 năm ở 46 quận khác nhau. Sau khi bị bắt, hắn khai ít nhất hơn chục người khác trong nhóm của mình.

    Trong vòng khoảng một năm sau vụ bắt giữ, cảnh sát đã vây bắt 16 người ở 11 quận, bao gồm nhân viên chính quyền trung ương và địa phương cũng như giám đốc điều hành công ty.

    Vào ngày 01/02, cảnh sát Shizuoka đã gửi giấy tờ của ba trong số 16 người, bao gồm một bác sĩ 31 tuổi ở Tokyo, đến Văn phòng Công tố Quận Shizuoka vì nghi ngờ vi phạm luật chống mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em.

    Theo lời khai của Saito, hắn bắt đầu thực hiện hành vi này từ năm 20 tuổi ở ít nhất 100 địa điểm. Đối tượng chủ yếu của hắn là những người phụ nữ ở bồn tắm lộ thiên. 

    tắm onsen

    Ảnh: Insider

    Vì điểm đặc trưng của những suối nước nóng này là ở khu vực vắng vẻ, xung quanh là thiên nhiên nên để đảm bảo việc làm của mình không bị phát hiện, những kẻ này sẽ chọn địa điểm ở ngọn núi cách đó vài trăm mét, sử dụng ống kính tele (ống kính có góc rộng và tiêu cự dài) để quay và chụp. 

    [subscribe]

    Nhóm cũng sẽ nhận được lời khuyên từ Saito về cách chụp ảnh phụ nữ tốt nhất và tổ chức các buổi tiệc để cùng nhau xem các cảnh quay. Họ cũng bí mật chụp ảnh và quay phim những người phụ nữ mặc quần áo để họ có thể so sánh ảnh mặc quần áo với ảnh khỏa thân, đồng thời đã tạo ra các video và chỉnh sửa chúng để thêm phụ đề tục tĩu. Không chỉ quay lén, những tên này còn lên kế hoạch đánh thuốc mê những phụ nữ mới quen, sau đó thực hiện hành vi dâm ô và quay phim lại.

    tele lens

    Ảnh: istock

    Yutaka Seki, giám đốc điều hành của Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản, nói với SCMP rằng mặc dù việc chụp ảnh và quay phim bị cấm ở suối nước nóng nhưng công nghệ mới khiến việc ngăn chặn hoàn toàn những trường hợp như vậy trở nên khó khăn. "Tôi rất ủng hộ việc cả hai giới có thể tắm cùng nhau một cách thân thiện và an toàn, nhưng những vụ việc như thế này thu hút dư luận xấu và khiến mọi người lo lắng. Điều đó làm cho hy vọng của tôi về việc tắm chung như trong quá khứ, trở nên khó khăn hơn".

    kilala.vn

    14/02/2023

    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!