Nhật Bản lập kỷ lục mới tại Olympics Mùa đông Milan Cortina
Với 5 huy chương vàng, đây là thành tích cao nhất của đoàn thể thao Nhật Bản tại một kỳ Thế vận hội Mùa đông ở nước ngoài, đồng thời ngang bằng với thành tích tốt nhất của họ trước đó khi đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa đông năm 1998 tại Nagano.
Đại diện cầm cờ cho đội tuyển Nhật Bản là VĐV trượt băng nghệ thuật Kaori Sakamoto và VĐV trượt băng tốc độ Wataru Morishige. Quốc gia này đứng thứ 5 trong số các quốc gia tham dự Thế vận hội Milan Cortina, với tổng 24 huy chương (5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 12 huy chương đồng) - thành tích tốt nhất từ trước đến nay của Nhật Bản tại Thế vận hội Mùa đông.
Trượt ván trên tuyết đóng góp nhiều huy chương nhất, với 4 huy chương vàng trên tổng 9 huy chương. Kira Kimura đã giành chiến thắng ở nội dung big air nam, mở màn cho chuỗi chiến thắng ấn tượng, tiếp theo là Kokomo Murase giành chiến thắng ở nội dung nữ. Yuto Totsuka giành chiến thắng ở nội dung halfpipe nam và Mari Fukada giành chiến thắng ở nội dung slopestyle nữ.
Môn trượt băng nghệ thuật giành được tổng cộng 6 huy chương, bao gồm huy chương vàng đôi đầu tiên của Nhật Bản dành cho Riku Miura và Ryuichi Kihara tại Milan.
Năm nay, Nhật Bản cũng đạt được cột mốc chính xác 100 huy chương Olympics mùa đông, kể từ khi VĐV Chiharu Igaya giành huy chương bạc nội dung slalom nam (trượt tuyết đổ đèo) tại Thế vận hội Cortina năm 1956.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản - bà Seiko Hashimoto tin rằng Thế vận hội "đã đóng vai trò là chất xúc tác giúp giới trẻ quan tâm hơn đến thể thao" và thể hiện mong muốn Nhật Bản có thể nộp đơn đăng cai nhiều thành phố trong tương lai sau thành công của Thế vận hội tại Ý.
Buổi lễ diễu hành của các VĐV dự kiến sẽ được tổ chức tại Tokyo vào ngày 25/04.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận