Nhật Bản ghi nhận hơn 610.000 trường hợp bắt nạt học đường trong năm 2019

    Một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục vào thứ Năm vừa qua cho thấy 612.496 trường hợp bắt nạt được ghi nhận tại các trường học trên khắp Nhật Bản trong năm tài chính 2019, tăng 68.563 trường hợp so với năm trước đó.

    Trong đó, số trường hợp mà nạn nhân bị tổn thương về thể chất hoặc tâm lý một cách nghiêm trọng cũng đạt mức kỷ lục 723 vụ, tăng 20% so với năm 2018.

    Cuộc khảo sát bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc khối công lập và tư thục cũng như các trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, với 82,6% số học sinh cho biết mình bị bắt nạt ít nhất một lần trong năm, tính đến tháng 3 năm 2020.

    bắt nạt học đườngCuộc khảo sát cho thấy trong năm tài chính 2019, 317 học sinh đã tự kết liễu đời mình và 10 trong số đó đã phải đối mặt với nạn bắt nạt. Tại các trường tiểu học, số vụ bắt nạt được báo cáo là 484.545 vụ, tăng 58.701 vụ so với năm trước. Ở các trường trung học cơ sở  là 106.524 vụ,tăng 8.820 vụ. Trong khi có 18.352 trường hợp được xác định ở các trường trung học phổ thông, tăng 643 vụ. Các trường hợp bắt nạt tại các trường đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật tăng 399 vụ lên thành 3.075 vụ.

    Ngoài ra, 61,9% các trường hợp liên quan đến bắt nạt bằng lời nói, trong khi các cuộc tấn công trên internet và mạng xã hội chiếm 2,9%. Tuy nhiên, tại các trường trung học, bắt nạt trực tuyến chiếm đến 18,9%.

    Các vụ bạo lực của học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng chạm mức cao nhất từ trước đến nay là 78.787 vụ, và có xu hướng tăng lên tại các trường tiểu học.

    Cuộc khảo sát cũng cho thấy số học sinh tiểu học và trung học cơ sở không đến trường trong 30 ngày hoặc lâu hơn vì những lý do khác ngoài bệnh tật và khó khăn tài chính đã tăng lên mức kỷ lục 181.272 em, tăng 16.744 em so với năm trước. Trong số đó, 55,6% đã nghỉ học từ 90 ngày trở lên, theo như kết quả của cuộc khảo sát.

    Một quan chức của Bộ cho rằng con số kỷ lục này là do những nỗ lực gần đây của giáo viên để xác định và giải quyết nạn bắt nạt học đường.

    kilala.vn

    23/10/2020

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!