Nhật Bản chi 1,64 nghìn tỷ yên từ quỹ dự trữ để chống dịch COVID-19

    Nội các Nhật Bản đã quyết định chi 1,64 nghìn tỷ yên trong quỹ dự trữ cho năm tài chính 2020 để sử dụng cho nhiều mục đích chống đại dịch COVID-19.

    Ngày 15/9, Nội các Nhật Bản đã quyết định chi 1,64 nghìn tỷ yên từ quỹ dự trữ trong năm tài chính 2020 để sử dụng cho nhiều mục đích chống dịch bao gồm cả việc đóng góp cho quốc tế để phát triển vắc-xin.

    Theo đó, khoản tài trợ khẩn cấp gồm 739,4 tỉ yên để hỗ trợ chính quyền các địa phương nhằm đảm bảo đủ phòng tại các bệnh viện và khách sạn dành cho các bệnh nhân COVID-19; 314,2 tỷ yên cho chương trình cho vay không lãi suất dành cho các hộ gia đình có thu nhập bị giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch.

    Bên cạnh đó, chính phủ cũng dành 217 tỷ yên để hỗ trợ các cơ sở y tế chuẩn bị cho bệnh nhân cúm mùa trong mùa thu và mùa đông tới này. Đối với cơ sở COVAX - một khuôn khổ quốc tế để phát triển và mua vắc-xin chống COVID-19, chính phủ quyết định chi 17,2 tỷ yên. 

    Tổng cộng, chính phủ Nhật Bản đã dành ra tổng cộng 11,5 nghìn tỷ yên trong quỹ dự phòng dưới hai ngân sách bổ sung cho đến tháng 3/2021 để sử dụng cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

    Trong ngày 15/9, Nội các Nhật Bản cũng đã quyết định chi 31,5 tỷ yên để giúp tái thiết các khu vực ở Tây Nam Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa và lũ lụt vào tháng 7 vừa qua.

    Nhật Bản chi hơn 1 nghìn tỷ để chống COVID-19
    Nhật Bản  chi 1,64 nghìn tỷ yên từ quỹ dự trữ để chống dịch COVID-19 (ảnh: ft.com).

    kilala.vn

    15/09/2020

    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!