Nhật Bản cân nhắc tăng phí visa và thuế du lịch
Từ năm 1978, lệ phí xin thị thực nhập cảnh một lần vào Nhật Bản là khoảng 3.000 yên (hơn 500.000 đồng) và nhập cảnh nhiều lần là 6.000 yên (hơn 1 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức phí của các quốc gia khác trong nhóm G7 và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Chính vì vậy, chính phủ Nhật Bản hiện đang có kế hoạch tăng lệ phí xin thị thực lên mức tương đương với các nước phương Tây ngay từ năm tài chính 2026, với con số cụ thể vẫn chưa được công bố.
Tuy nhiên, từ năm 2028, Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử Nhật Bản (JESTA) sẽ được triển khai cho du khách từ các quốc gia được miễn thị thực. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin hộ chiếu, lịch sử du lịch và thông tin cơ bản, đồng thời phải trả một khoản phí xử lý nhỏ.
Một thay đổi khác đang được xem xét cho năm tài chính 2026 là việc tăng thuế du lịch quốc tế. Được gọi là "thuế xuất cảnh", khoản thuế này áp dụng với cả công dân Nhật Bản và công dân nước ngoài, và hiện đang được ấn định ở mức 1.000 yên (hơn 170.000 đồng).
Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét bãi bỏ chính sách miễn thuế tiêu dùng cho du khách nước ngoài và cân nhắc điều chỉnh các khoản phí thủ tục cư trú, chẳng hạn như khoản phí 10.000 yên để xin visa vĩnh trú và phí 6.000 yên cho gia hạn thị thực nộp tại quầy. Một số khoản phí đã được tăng vào tháng 4, lần đầu tiên kể từ năm 1981.
Nói về các đề xuất tăng phí khác nhau, một quan chức ngoại giao cấp cao cho biết: "Chi tiết việc rà soát vẫn chưa được quyết định, nhưng chúng tôi đang xem xét nhiều yếu tố, bao gồm cả tác động có thể xảy ra đối với du lịch nội địa. Chúng tôi sẽ tham khảo các khoản phí được áp dụng ở các quốc gia khác. Tôi tin rằng mức phí của Nhật Bản hiện khá thấp."
Du lịch Nhật Bản vẫn đang tiếp tục bùng nổ. Lần đầu tiên trong lịch sử, lượng du khách nước ngoài đã vượt mốc 30 triệu trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu do Tổng cục Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) công bố tuần trước, nước này đã đón 31,65 triệu du khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9. Với tốc độ hiện tại, con số này trong năm 2025 dự kiến sẽ vượt mốc 40 triệu.
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận