Nhật Bản bổ sung gần 1.500 hầm trú ẩn tên lửa trước lo ngại về an ninh khu vực
Nhật Bản vừa xác định thêm gần 1.500 địa điểm có thể sử dụng làm nơi trú ẩn khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tấn công bằng tên lửa hoặc bom.
Sau khi bổ sung các địa điểm mới, hiện Nhật Bản đang có khoảng 61.000 cơ sở trú ẩn trên toàn quốc, có khả năng bảo vệ đến 10,8 triệu người, tương đương 9% dân số nước này.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhận định tình hình an ninh khu vực hiện tại đang ở mức độ “nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến II”. Do đó, chính phủ Nhật đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phòng thủ dân sự, đặc biệt là ở những khu vực địa chính trị phức tạp. Trong đó có mục tiêu tăng cường năng lực quân sự, mở rộng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cấp cơ sở hạ tầng khẩn cấp.
Theo Luật Bảo vệ Dân sự của Nhật Bản, các tỉnh và thành phố được chỉ định phải có trách nhiệm lựa chọn địa điểm sơ tán khẩn cấp để người dân có thể trú ẩn tại đây trong khoảng từ một đến hai giờ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Nhu cầu hầm trú ẩn gia tăng trong khu vực tư nhân
Không chỉ chính phủ, nhiều khu vực tư nhân tại Nhật Bản cũng ghi nhận sự gia tăng nhu cầu lắp đặt hầm trú ẩn gia đình. Hiệp hội Hầm trú ẩn hạt nhân Nhật Bản cho biết ngày càng có nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm đến việc lắp đặt các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Các hầm trú ẩn này không chỉ sử dụng cho mục đích phòng tránh xung đột mà còn trong các thảm họa thiên nhiên như mưa bão hay động đất.
Trong bối cảnh môi trường an ninh thế giới đang gặp nhiều bất ổn, việc chuẩn bị cơ sở bảo vệ cho người dân thường đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Việc mở rộng hệ thống hầm trú ẩn cho thấy Nhật Bản đang chủ động chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, đồng thời phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tư duy phòng thủ của quốc gia này trước những biến động địa chính trị toàn cầu.
Để tìm thêm thông tin về các cơ sở sơ tán khẩn cấp được chỉ định tại Nhật Bản, bạn có thể tham khảo trên trang web của Văn phòng Nội các Nhật Bản:
Trang web: https://www.kokuminhogo.go.jp/hinan/index.html
kilala.vn
Nguồn: SCMP, Japan Forward, Báo Lao Động
Đăng nhập tài khoản để bình luận