Người đàn ông được cứu sống nhờ bản đồ tự vẽ của cô bé 7 tuổi

    Trạm cứu hỏa ở Koiwa đã trao tặng bức thư tri ân cho một gia đình vì nhanh trí cứu sống một người đàn ông bằng cách sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED). Công lớn thuộc về cô bé học lớp 4 với chiếc bản đồ AED tự vẽ.

    Theo thông tin từ trạm cứu hỏa, vào khoảng 18h00 (giờ Nhật Bản) ngày 04/06, người đàn ông 49 tuổi, thợ sửa nhà, đã ngã gục và bất tỉnh khi đang trò chuyện với gia đình anh Masataka. Ngay lập tức, Masataka đã gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp, đồng thời thực hiện xoa bóp tim cho bệnh nhân.

    Còn chị Mihiro chạy đến chung cư cách đó 120m để lấy AED và hai vợ chồng đã sử dụng máy trên người bệnh nhân trong khoảng 10 phút cho đến khi đội cấp cứu có mặt. 

    gia đình Mihiro

    Từ trái qua, ông Masataka Hayashi, bé Hizuki và vợ Mihiro trong buổi lễ trao tặng của trạm cứu hỏa.

    Cô bé Hizuki đã giúp đỡ bố mẹ mình bằng cách hướng dẫn các nhân viên y tế đến nhà. Nhờ sơ cứu nhanh chóng, người đàn ông đã bắt đầu thở trở lại, được đưa đến bệnh viện và nhanh chóng hồi phục.

    Vì sao chị Mihiro lại có thể nhanh chóng đến vị trí để chiếc máy AED? Được biết, ông Masataka từng bị ngưng tim phổi trong một cuộc chạy marathon cách đây 4 năm và cũng được cứu sống nhờ máy khử rung tim ngoài tự động AED*. Vì vậy, hơn ai hết, ông Masataka là người hiểu về cách sơ cứu cho bệnh nhân. Cũng sau sự việc đó, cô bé Hizuki đã nhận thức được tầm quan trọng của thiết bị cứu sống bố mình.

    *Theo thông tin từ trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, thiết bị AED (máy khử rung tim ngoài tự động) là một thiết bị y tế gây sốc điện cho tim khi tim bị co giật và mất chức năng bơm máu (rung tâm thất), đưa tim trở lại trạng thái bình thường. Tại Nhật Bản, theo thống kê năm 2010 của Sở cứu hỏa, trong số những ca ngừng tim do rối loạn nhịp tim gây ra có 85% đã trở lại với cuộc sống bình thường sau khi được cấp cứu bằng AED do người dân thực hiện.

    bé Hizuki

    Cô bé Hizuki, chủ nhân của chiếc "bản đồ AED".

    Cô bé đã tìm kiếm các AED được để ở quanh khu nhà và khu vực lân cận rồi tạo ra một bản đồ AED vào kỳ nghỉ hè năm lớp 1, nay Hizuki đã học lớp 4.

    máy khử rung tim AED

    Minh họa về một bộ máy khử rung tim được đặt ở nơi công cộng. Ảnh: AEDLand

    Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ứng biến nhạy bén của gia đình, đầu tháng 7 vừa qua, trạm cứu hỏa Koiwa đã làm lễ trao tặng bằng khen cho gia đình ông Masataka. 

    Xem thêm: Lời nói dối của nhân viên 7-11 cứu nguy cho khách hàng

    kilala.vn

    24/07/2022

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!