Một đảng chính trị của Nhật Bản gây sốc khi bổ nhiệm AI làm lãnh đạo
Một đảng chính trị non trẻ ở Nhật Bản vừa làm dậy sóng chính trường khi tuyên bố sẽ để một chatbot AI đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Tại buổi họp báo, Okumura tuyên bố mình sẽ chỉ đóng vai trò “trợ lý”, còn mọi quyền quyết định sẽ thuộc về “AI Penguin” - một chatbot có hình đại diện là một chú chim cánh cụt. “Chúng tôi sẽ phát triển AI chatbot này và để nó đưa ra quyết định cho đảng” - Okumura cho biết.
Do luật bầu cử yêu cầu ứng viên phải là công dân Nhật Bản, nên AI Penguin sẽ không trực tiếp tranh cử mà Okumura sẽ giữ vị trí đại diện trên danh nghĩa. Tuy nhiên, anh khẳng định: “Tôi tin rằng AI có thể phân tích và đưa ra nhiều quyết định chính xác hơn con người. Cách tiếp cận từ trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng từ những góc nhìn thường bị bỏ qua, tạo nên một chính trường đa diện và nhân văn hơn.”
Theo đó, kế hoạch bàn giao quyền lãnh đạo chưa có thời hạn cụ thể, nhưng lộ trình sẽ được công bố trong thời gian tới.
Làn sóng tranh luận gay gắt trên chính trường Nhật
Động thái trên đã tạo nên làn sóng tranh luận về việc để AI giải quyết các vấn đề chính trị và con người. Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã ứng dụng AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và một số công việc quản lý hành chính khác. Tuy nhiên, chưa có tổ chức nào trao toàn bộ quyền quyết định cho AI như kế hoạch của đảng Saisei no Michi.
Giáo sư khoa học chính trị Shiratori Hiroshi (Đại học Hosei, Tokyo) nhận định rằng các cử tri Nhật Bản chưa sẵn sàng cho một đảng hoàn toàn phụ thuộc vào AI: “Người dân chọn những đại diện đáng tin cậy và có thể đồng cảm với những vấn đề của họ. Đây là điều mà một trí tuệ nhân tạo vô cảm không thể mang lại”.

Đã từng có những thử nghiệm đưa AI vào chính trị tương tự trên thế giới, như ứng viên thị trưởng Victor Miller của bang Wyoming (Mỹ) với chatbot VIC, hay “AI Steve” tham gia tranh cử nghị sĩ ở Anh. Dù AI có lợi thế trong việc sáng tạo và có thể giao tiếp với công chúng 24/7 một cách nhanh chóng, giới học giả nhận định rằng các nền tảng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người đưa ra các quyết định chính trị, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi các giá trị và phán đoán dựa trên đạo đức và các tương tác xã hội.
Bất chấp hoài nghi, Okumura Koki vẫn tin tưởng: “Chúng ta đang bước vào thế giới nơi con người và AI cùng tồn tại. Khi điều đó thành hiện thực, chúng ta buộc phải suy nghĩ lại về các hệ thống xã hội và chính trị vốn được coi là mặc định. Chúng tôi muốn là những người tiên phong thử nghiệm điều này.”
kilala.vn
Nguồn: CNN, Vietnamnet, Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận