Lao động nước ngoài tại Nhật chạm mốc kỷ lục, Việt Nam dẫn đầu

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về số lượng người lao động nước ngoài tại quốc gia này, và thống kê cho thấy con số đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.

    Theo dữ liệu được thu thập vào cuối tháng 10/2023, lần đầu tiên số lượng lao động nước ngoài của Nhật Bản đã vượt mốc 2 triệu người.

    Thống kê này mới chỉ có từ năm 2007, nhưng xét đến sự thay đổi mạnh mẽ về mức độ quốc tế hóa ở Nhật Bản kể từ cuối những năm 1990, cộng với sự cô lập với phần lớn thế giới trong Thế chiến thứ hai và 200 năm đóng cửa giao thương thời Edo, có thể khẳng định rằng đây là lực lượng lao động nước ngoài lớn nhất mà Nhật Bản từng có.

    Nghiên cứu cho thấy Nhật Bản có 2.048.675 lao động nước ngoài đã đăng ký tính đến cuối tháng 10/2023, tăng 12,4% so với năm trước. Mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2022 (5,5%) được cho là bởi sự phục hồi của số lượng thực tập sinh kỹ thuật sau khi Nhật Bản chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do COVID-19.

    Số lượng nơi làm việc tuyển dụng người nước ngoài tăng 6,7% lên mức 318.775, do các công ty tăng cường tuyển dụng để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động.

    Một quan chức của Bộ Lao động cho biết: “Với việc các lĩnh vực xây dựng, y tế và phúc lợi tuyển dụng nhiều hơn (lao động nước ngoài), tốc độ gia tăng đã tiến gần đến mức trước đại dịch”.

    lao-dong-nuoc-ngoai
    Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật vượt mốc 2 triệu người. Ảnh: Kyodo News

    Xét theo quốc tịch, có 25,3% lao động đến từ Việt Nam với 518.364 người, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam đứng đầu về số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Tiếp theo là Trung Quốc (397.918 người) và Philippines (226.846 người).

    Theo tốc độ tăng trưởng, các quốc gia có mức tăng lớn nhất so với năm trước là Indonesia và Myanmar, lần lượt là 56% và 49,9%, nâng tổng số lao động tại Nhật Bản của hai nước này lên 121.507 và 71.188 người.

    Tính theo tỉnh thành, Tokyo có nhiều lao động nước ngoài nhất với 542.992 (26,5%), tiếp theo là Aichi với 210.159 (10,3%). Cái tên Aichi có vẻ sẽ gây bất ngờ nhưng đây là khu vực sản xuất lớn của Nhật Bản, quê hương của Toyota, cả hãng xe và các nhà cung cấp của họ đều có một số nhà máy ở khu vực xung quanh thủ phủ Nagoya.

    Còn xét theo ngành nghề, sự hiện diện lớn nhất của lao động nước ngoài là ở các ngành sản xuất, với khoảng 552.000 công nhân đến từ nước ngoài. Theo sau lần lượt là lĩnh vực dịch vụ với 320.755 người và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 263.555 người.

    kilala.vn

    Nguồn: Japan Today, Sora News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!