Hơn 8.000 trẻ em nước ngoài tại Nhật không được hưởng giáo dục cơ bản

    Bộ giáo dục Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát hàng năm từ năm 2019 với các hội đồng giáo dục thành phố trên toàn quốc về trẻ em nước ngoài trong độ tuổi đi học.

    Theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất, tính đến tháng 5 năm 2022, tại Nhật Bản có 136.923 trẻ em nước ngoài ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở đã đăng ký cư trú, tăng 3.613 so với một năm trước đó.

    trẻ em nước ngoài tại nhật bản

    Ảnh: Nippon

    Trong số đó, 8.183 trẻ em không đến trường hoặc không thể xác định tình trạng giáo dục. So với cuộc khảo sát trước, con số này đã giảm khoảng 1.800, nhưng vẫn chiếm 6% tổng số. 

    Trong khi các bậc cha mẹ Nhật Bản có nghĩa vụ phải đưa con cái đến trường, các quy định pháp luật không áp dụng đối với công dân nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ đã kêu gọi các hội đồng giáo dục địa phương tạo cơ hội đi học cho con em người nước ngoài nếu họ có nguyện vọng, dựa trên Bộ luật Nhân quyền Quốc tế.

    Khi tiến hành khảo sát đầu tiên vào năm 2019, Bộ đã phát hiện ra khoảng 20.000 trẻ em nước ngoài có thể không được học tiểu học và trung học cơ sở theo chương trình 9 năm giáo dục bắt buộc vì nhiều lý do.

    lớp học của trẻ em brazil tại nhật
    Trẻ em Brazil tại một trường học dành cho người Brazil, ở Ogaki, tỉnh Gifu. Ảnh: The Japan Times
    Chính quyền một số địa phương đã bắt đầu giải quyết vấn đề. Khi đến thăm các trung tâm chăm sóc ban ngày, các quan chức đã phát hiện ra những gia đình cần được hỗ trợ cho việc giáo dục con cái và kết nối họ với các trường học.

    Trên thực tế, nhiều cư dân nước ngoài không biết rằng tại Nhật, trẻ em có thể được đi học miễn phí. Điều này kêu gọi các địa phương cần phải đảm bảo rằng thông tin được cung cấp đầy đủ đến họ.

    Cô Iki Tanaka của tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên kêu gọi một hệ thống xác nhận xem phụ huynh và những người giám hộ khác sắp rời Nhật Bản có thông báo điều này cho ngôi trường nơi con họ đang theo học hay không. Cô cũng đề nghị chính phủ giải thích thủ tục nhập học khi đến Nhật Bản và cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ.

    “Được giáo dục là quyền của trẻ em. Đó không phải một đặc ân”, Tanaka phát biểu.

    kilala.vn

    26/04/2023

    Bài: Ciro
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!