Hơn 4 triệu món đồ bị đánh rơi ở Tokyo mỗi năm

    Trong năm 2019, ở Tokyo đã có hơn 4 triệu món đồ bị mất hoặc bị để quên được giao cho cảnh sát. Ước tính tổng giá trị tiền mặt của những món đồ này lên đến 10 con số.

    Theo Cục cảnh sát Tokyo, số vật phẩm bị làm rơi hoặc bị bỏ quên được giao cho cảnh sát là 4.532.563 món, tăng 0,8% so với năm 2018. Trong đó, các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, giấy phép hoặc thẻ tín dụng là nhiều nhất, chiếm 17,1% trong tổng số đồ vật bị đánh rơi (774.697 món). Tiếp theo là những chứng từ có giá trị như thẻ IC (thẻ tàu xe, thẻ thanh toán điện tử), phiếu giảm giá,. chiếm 12,3% (557.614 món), quần áo và giày dép chiếm 10,8% (495.710 món), bóp ví chiếm 8,2% (371.890 cái), ô dù chiếm 7,7% (349.287 chiếc),.

    Bên cạnh đó, tổng số điện thoại bị mất hoặc để quên là 247.777 cái. Mỗi ngày, cảnh sát ở Tokyo có thể nhận đến hơn 670 trường hợp báo mất điện thoại. Mặt khác, cảnh sát cũng nhận được 153.015 cái điện thoại do người đi đường nhặt được. Trong số đó, có 126.238 cái được trả lại cho người bị mất.

    Theo Cơ quan cảnh sát Quốc gia, nếu không tìm thấy chủ nhân của món đồ trong 3 tháng thì quyền sở hữu món đồ đó sẽ thuộc về người nhặt được. Tuy nhiên, nếu sau 2 tháng mà người nhặt không đến nhận thì đồ vật đó sẽ được chuyển về cho chính quyền địa phương.

    Ở Tokyo hằng năm có hơn 4 triệu món đồ bị đánh rơi

    Ngoài đồ vật thì cũng có rất nhiều tiền mặt bị đánh rơi. Tổng số tiền mặt mà cảnh sát nhận được là 3.808.423.000 yên, tăng 1,2% so với năm 2018 và tăng liên tục trong 4 năm. Tổng số tiền báo mất là 8.403.952.000 yên, đồng nghĩa với việc số tiền mà cảnh sát nhận được là chiếm 46,02%, cao hơn năm 2018 0,5%. Thật sự, đây là một con số đáng khen ngợi đối với một thành phố lớn đông nghịt người như Tokyo. Điều này chứng tỏ giữa nhịp sống bon chen, đầy hối hả nhưng đạo đức con người vẫn còn.

    Đại diện của phía cảnh sát cũng cho biết, trong tổng số tiền mặt mà cảnh sát nhận được trong năm 2019 có 2.844.600.000 yên được trả về cho chủ nhân, 540.140.000 yên gửi lại cho người nhặt và 491.770.000 yên gửi cho chính quyền địa phương.

    kilala.vn

    06/05/2020

    Nguồn: nippon.com
    Ảnh: PIXTA

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!