Hiện tượng tuyết rơi trái mùa xuất hiện ở Tokyo sau 32 năm

    Vào ngày chủ nhật tuần trước (29/3), Tokyo đã bất ngờ đón một đợt tuyết hiếm hoi rơi vào tháng 3 trong lúc người dân đang hạn chế ra đường theo yêu cầu của Thị trưởng Yuriko Koike. Tuyết rơi vào tháng 3 vốn đã là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, tuy nhiên, tuyết rơi ngay giữa lúc hoa anh đào đang mãn khai lại càng là một hiện tượng kỳ lạ hơn.

    tuyết rơi trái mùa
    tuyết rơi trái mùa
    tuyết rơi trái mùa

    Được biết, lần cuối cùng hiện tượng hiếm gặp này xuất hiện tại Nhật Bản là vào 32 năm trước. Các chuyên gia khí tượng cho rằng đợt tuyết trái mùa của năm 2020 xuất hiện do ảnh hưởng của áp suất thấp và không khí lạnh di chuyển về phía nam đảo Honshu. Trong những ngày sắp tới, các khu vực ở vùng Kanto được dự báo sẽ có nhiệt độ xuống thấp như mùa đông.

    Cùng ngắm nhìn một vài hình ảnh hoa đào mãn khai trong tuyết trắng cực kỳ thơ mộng ở Tokyo nhé.

    anh đào trong tuyết
    anh đào trong tuyết
    anh đào trong tuyết

    kilala.vn

    31/03/2020

    Ảnh: trunghien.dragonboy, iine! Tachikawa

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!