NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Hàng hóa “mottainai” của Nhật Bản hút khách trên thị trường toàn cầu

    Những món đồ cũ đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn còn tốt tại Nhật Bản đang thu hút thị trường đồ cũ toàn cầu. Những món đồ cũ bán lại này được gọi là đồ second-hand, hay còn gọi là hàng “mottainai” - từ dùng để chỉ lối sống chống lãng phí tại Nhật. 

    Vào một ngày cuối năm 2025, một trung tâm đấu giá ở thành phố Higashi-Matsuyama, tỉnh Saitama bỗng trở nên sôi động khác thường. Đông đảo khách hàng từ nhiều quốc gia hội tụ về đây để tìm mua các mặt hàng đã qua sử dụng được sản xuất tại Nhật Bản. 

    Từ máy giặt, nhạc cụ, máy may, đồ gia dụng, bát đĩa cho đến thú nhồi bông, quần áo, mô hình nhựa, hầu như món nào vừa được đưa lên sàn cũng nhanh chóng có người mua. Các mặt hàng lớn như đồ điện gia dụng được đấu giá từng món, còn các món nhỏ gọn như bát đĩa, quần áo hay đồ chơi được đóng thành những lô hàng lớn, mỗi lô nặng hơn 100kg. 

    đồ-nhật-bãi-2
    Những chiếc quạt điện kiểu cũ của Nhật được bán tại trung tâm đấu giá HIgashi-Matsuyama. Ảnh: Asahi Shimbun

    Chỉ trong một phiên đấu giá, gần 2.000 lô hàng đã được bán sạch với tổng trị giá lên đến 42 triệu yên. Trong số 160 người tham gia đấu giá, có khoảng 30% là người nước ngoài, đa số đến từ khu vực Đông Nam Á. 

    “Đồ cũ của Nhật” trở thành bảo chứng chất lượng

    Ông Kobayashi Ippei, Chủ tịch Công ty Hamaya - đơn vị tổ chức đấu giá - cho biết, các sản phẩm đã qua sử dụng tại Nhật đang được đánh giá như “bảo chứng chất lượng” của thị trường đồ cũ toàn cầu.

    Hàng hóa đã qua sử dụng tại Nhật đang thu hút rất nhiều khách hàng từ các quốc gia trên toàn thế giới, bởi chúng nổi tiếng bền bỉ và được bảo quản tốt. “Điều này gắn liền với tinh thần “mottainai” của người Nhật - trân trọng, giữ gìn và tận dụng tối đa giá trị của đồ vật,” ông Kobayashi nói. 

    đồ-nhật-bãi-1
    Những kiện hàng đồ gia dụng lớn luôn thu hút đông đảo khách hàng từ nước ngoài. Ảnh: Asahi Shimbun

    Sau khi trúng đấu giá, hàng hóa second-hand được các nhà buôn nước ngoài mang về nước để sửa chữa, làm mới, rồi tiếp tục phân phối ra thị trường toàn cầu. Thị trường đồ cũ Nhật Bản thường được xuất sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đồ cũ của Nhật đã qua sử dụng xuất sang Việt Nam thường được gọi là hàng Nhật bãi, chủ yếu là các mặt hàng đồ điện gia dụng, quần áo second-hand, đồ dùng nhà bếp như dao kéo, bát đĩa…, rất được ưa chuộng nhờ kiểu dáng đẹp, dùng tốt và bền lâu. 

    hàng-nhật-bãi-tại-Việt-Nam
    Các món đồ Nhật bãi như nồi cơm điện, máy lạnh, đồ dùng nhà bếp, đồ điện gia dụng rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ chất lượng tốt và bền bỉ. Ảnh: Vietnamnet

    Anh Yousaf Muhammad, 36 tuổi, một doanh nhân Pakistan chuyên xuất khẩu hàng đã qua sử dụng, cũng đánh giá rất cao chất lượng đồ cũ từ Nhật. “Các sản phẩm sản xuất tại Nhật thì nổi tiếng là bền bỉ, khó hỏng. Nhưng ngay cả hàng từ nước khác, chỉ cần đạt tiêu chuẩn lưu hành ở Nhật, thì chất lượng cũng vượt trội,” anh nói.

    Theo Muhammad, những mặt hàng như máy sưởi gas, laptop, máy may, thú nhồi bông… sau khi thu mua tại Nhật thường được xuất sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thái Lan. 

    Đồ cũ càng “xưa” càng được săn đón

    Trước đây, công ty Hamaya chỉ bán đồ cũ theo hình thức định sẵn mức giá như thường, nhưng kể từ khi tổ chức theo hình thức đấu giá, giá trị của hàng hóa được đẩy lên cao hơn đáng kể. Khi lợi nhuận tăng lên, ngày càng nhiều người bán mang đồ cũ đã qua sử dụng đến Hamaya, và nguồn hàng cũng ngày một phong phú. 

    Theo ông Kobayashi, những sản phẩm của Nhật càng “xưa” lại càng đặc biệt được săn đón ở nước ngoài. Những con dao cũ rỉ sét, quạt điện kiểu cũ với nút vặn cơ học, hay những con búp bê gỗ truyền thống Kokeshi đã bị sờn theo thời gian. Những thứ này thường ít được người Nhật quan tâm, nhưng lại có sức hút lớn với người mua từ nước ngoài. 

    “Giờ tôi mới thấy giá trị của cùng một món đồ có thể khác nhau hoàn toàn, tùy theo quốc gia,” ông Kobayashi chia sẻ. “Việc tìm hiểu nhu cầu của thị trường nước ngoài và nhu cầu của người mua là niềm đam mê của tôi. Và tôi cũng muốn góp phần nâng cao giá trị của những món đồ “mottainai” - những thứ đáng lẽ không nên bị lãng phí.” 

    đồ-nhật-bãi
    Máy giặt là một trong số những mặt hàng đồ điện gia dụng đã qua sử dụng bán rất chạy. Ảnh: Asahi Shimbun

    Dù vậy, trước xu hướng xuất khẩu đồ cũ ra nước ngoài ngày càng gia tăng, Bộ Môi trường Nhật Bản đã bắt đầu chú ý và đưa ra quan ngại rằng một số mặt hàng sau khi xuất khẩu có thể không tiếp tục phân phối đi được, cuối cùng sẽ bị vứt bỏ tại nước tiếp nhận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nhất là các mặt hàng đồ điện tử. Sắp tới, Bộ sẽ cân nhắc tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ tình trạng xuất khẩu hàng đã qua sử dụng của Nhật Bản và đánh giá tác động thực tế đến môi trường.

    kilala.vn

    Nguồn: Asahi Shimbun

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!