Dự kiến dỡ bỏ toàn bộ điện thoại công cộng trong ga tàu điện ngầm Toei chậm nhất đến tháng 11/2028
Cục Giao thông Vận tải Tokyo dự kiến dỡ bỏ toàn bộ bốt điện thoại công cộng trong các ga tàu điện ngầm Toei trong bối cảnh nhu cầu sử dụng liên tục giảm mạnh.
Vào năm 2021, Hội đồng cố vấn của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đưa ra báo cáo dự thảo, mong muốn nới lỏng các tiêu chí lắp đặt bốt điện thoại công cộng. Động thái này xuất phát từ bối cảnh số người dùng điện thoại công cộng giảm đi khi điện thoại di động trở nên thịnh hành.
Trong năm tài chính 2002, số cuộc gọi từ điện thoại công cộng là 1,18 tỷ lượt. Đến năm tài chính 2019, con số này giảm mạnh, chỉ còn khoảng 40 triệu lượt, gây nên tình trạng thua lỗ kéo dài cho các công ty viễn thông.
Dù lượng người dùng điện thoại công cộng không ngừng giảm, nhưng vai trò của chúng vẫn khó bị loại bỏ hoàn toàn, đặc biệt trong công tác cứu trợ. Khi xảy ra thảm họa hay những tình huống hỗn loạn, điện thoại di động có thể bị đánh rơi, hư hỏng hoặc hết pin, khiến nhiều người không thể liên lạc với người thân hay lực lượng cứu hộ.
Khi ấy, những bốt điện thoại công cộng đóng vai trò là “phao cứu sinh”, cho phép người gặp nạn gọi điện thoại, để lại tin nhắn thoại hay liên lạc với lực lượng chức năng… Khi trận động đất và sóng thần Tohoku xảy ra năm 2011, số lượng cuộc gọi từ điện thoại công cộng trên khắp phía đông Nhật Bản tăng khoảng 10 lần và đạt mức gấp 15 lần tại khu đô thị Tokyo.
Chính vì vậy, theo Luật Kinh doanh Viễn thông Nhật Bản, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ duy trì một lượng điện thoại công cộng nhất định tại các khu vực do họ quản lý.
Cụ thể, ở đô thị, phải lắp đặt và duy trì một bốt điện thoại trong phạm vi mỗi 500m2, ở các vùng khác là 1km2. Những chiếc máy này gọi chung là “Điện thoại Công cộng Loại 1”, được bố trí trên đường phố hoặc những nơi có mặt tiền hướng ra phố, nơi người dân có thể sử dụng chúng 24/7.
Trong khi đó, vì các nhà ga thường đóng cửa vào ban đêm nên điện thoại công cộng đặt tại ga và các cơ sở công cộng tương tự được xếp vào "Điện thoại Công cộng Loại 2". Đối với loại này, các công ty viễn thông có thể lắp đặt hay dỡ bỏ tùy theo quyết định thống nhất trong nội bộ mà không cần xin phép chính quyền.
Cục Giao thông Vận tải Tokyo cho biết mỗi nhà ga sẽ dán thông báo dỡ bỏ dự kiến ít nhất 2 tuần trước khi thực hiện. Người có nhu cầu sử dụng điện thoại công cộng có thể tra cứu vị trí lắp đặt các máy khác xung quanh trên website của NTT East.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận