Combini ở Nhật dựng màn nhựa để ngăn virus

    Các chi nhánh của 7-Eleven tại Nhật Bản đã dựng màn nhựa tại quầy tính tiền để tạo rào cản giữa khách hàng và nhân viên thu ngân nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm virus COVID-19.

    Bên cạnh đó, chủ sở hữu của 7-Eleven, công ty Seven & I Holdings Co, còn yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ, rửa tay thường xuyên và khử trùng bề mặt. Vì theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus corona (COVID-19) lây lan từ người sang người qua giọt bắn từ mũi hoặc miệng thông qua ho hoặc hắt hơi. Các nhà khoa học cũng cho biết virus có thể vẫn truyền nhiễm trong không khí trong nhiều giờ và trên bề mặt trong nhiều ngày.

    Hiện nay ở Nhật Bản có khoảng 58.000 cửa hàng tiện lợi. Hầu hết đều mở cửa 24h và bán tất cả mọi thứ, đa dạng mặt hàng và cũng cung cấp các dịch vụ như giao hàng và thanh toán hóa đơn. Khác với các doanh nghiệp đang phải đóng cửa, cửa hàng tiện lợi được coi là một trong những danh mục kinh doanh mặt hàng thiết yếu nên đa số chúng vẫn được mở cửa.

    Combini

    Bên cạnh đó, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Tokyo cũng dán sẵn vạch xếp hàng tính tiền để đảm bảo khoảng cách an toàn.

    7eleven

    kilala.vn

    15/04/2020

    Theo Japantoday

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!