Chuyên gia Nhật Bản kêu gọi chấm dứt thả rùa biển con

    Các chuyên gia Nhật Bản đang hoài nghi về sự kiện cho trẻ em thả rùa biển con xuống đại dương và kêu gọi chấm dứt các hành động này.

    Vấn đề này đã được Katsuki Oki, chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu sinh vật biển Amami đề cập đến trong cuộc họp hôm 25/5 của Chính quyền tỉnh Kagoshima và liên lạc cấp tỉnh của hiệp hội bảo vệ rùa biển gồm 32 đô thị ven biển ở Kagoshima.

    rùa biển
    Ảnh: Mainichi

    Theo Oki, rùa biển con không thể sống sót nếu không được ra biển trong vòng 24 giờ sau khi nở vì bị kiệt sức. Ở trạng thái tự nhiên, chúng đi lạch bạch về phía đại dương, và nhanh nhất có thể, bơi khỏi bờ vào đêm khuya. Khi phải trải qua hàng giờ đồng hồ ở trên đất liền chờ đến ban ngày để được con người thả xuống biển, hầu hết rùa biển con sẽ bị ăn bởi chim hoặc cá vì những loài săn mồi này hoạt động vào ban ngày.

    Ngoài ra, cũng có quan điểm rằng cần thận trọng về việc di dời trứng rùa biển với mục đích tránh cho chúng bị sóng cuốn trôi, vì việc làm này sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ trứng nở. Theo sổ tay bảo tồn của Hiệp hội Rùa biển Nhật Bản, di chuyển những quả trứng đến một địa điểm khác nên là biện pháp cuối cùng “khi không còn cách nào khác để bảo vệ chúng”.

    Khi quan điểm hoài nghi về các hoạt động thả trứng rùa biển gần đây được chú ý hơn, người ta nghĩ rằng có rất ít địa phương tổ chức các sự kiện như vậy. Tuy nhiên, ba thành phố và một ngôi làng của tỉnh Kagoshima đã cho biết trong cuộc họp hôm 25/5 rằng họ đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện này, một thành phố khác cũng có dự định, dù không báo cáo về nó trong cuộc họp.

    [subscribe]

    Thành phố Amami đã ngừng tổ chức các sự kiện như vậy kể từ năm tài khóa 2023. Một quan chức của Amami cho biết: "Thay vào đó, chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến tham quan quan sát rùa biển và giải thích cho trẻ lý do tại sao hoạt động thả trứng không phù hợp để các em hiểu sâu hơn.”

    Người đại diện của một trong số các thành phố vẫn đang lên kế hoạch về những hoạt động kiểu như trên chia sẻ với tờ Mainichi: "Bây giờ chúng tôi đã hiểu tại sao không nên thả rùa con vào ban ngày". Một người khác cho biết, họ nghĩ rằng đang giúp đỡ rùa biển và đây là lần đầu tiên họ được biết về những hệ lụy. 

    Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu sinh vật biển Amami nói rằng, họ đã yêu cầu các nhóm không tổ chức những sự kiện, hoặc ít nhất phải tổ chức sự kiện vào ban đêm, và mong muốn mọi người suy nghĩ kỹ liệu rằng các hoạt động như vậy có đang thực sự giúp bảo tồn động vật trước khi quyết định tiến hành.

    kilala.vn

    03/07/2023

    Bài: Ciro
    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!